Cần Thơ: Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trong sinh viên lần thứ VIII – năm 2014

09:16 17/11/2014     1616

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 14/11/2014, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trong sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, lần thứ VIII – năm 2014 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Cần Thơ.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; đồng chí Đào Chí Nghĩa – UVBCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố cùng đại diện Phòng cảnh sát PA83 Công an thành phố Cần Thơ, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Ấu, Phó Bí thư Đản ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ tham gia đóng góp ý kiến
Đồng chí Nguyễn Văn Ấu, Phó Bí thư Đản ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ tham gia đóng góp ý kiến

Trong quý III, năm 2014, tình hình tư tưởng cán bộ Hội, hội viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố ổn định, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Đặc biệt, qua phong trào tình nguyện đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của học sinh, sinh viên (HSSV), được sự tin tưởng và đồng tình, tiếp sức của người dân thành phố.  HSSV thành phố cũng hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do Hội sinh viên thành phố, Đoàn trường, Hội sinh viên các trường tổ chức, tiêu biểu như: hơn 6.000 sinh viên tham gia chương trình “Hồ Ngọc Hà – Tour diễn xuyên Việt”; các hoạt động chào đón tân sinh viên ở các trường…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng cho HSSV như: Dự án Giáo dục tài chính cho sinh viên, Khóa Đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp năm 2014, … Các trường cũng quan tâm công tác định hướng tư tưởng cho tân sinh viên thông qua đợt sinh hoạt đầu năm học về các nội dung như: nội quy, quy chế đào tạo, quản lý sinh viên, chính sách nhà nước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Luật An toàn giao thông đường bộ… cho gần 20.000 tân sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng “văng tục trong trường học”, một bộ phận sinh viên xem đây là vấn đề bình thường. Một số sinh viên bị ảnh hưởng bởi những trào lưu về văn hóa trang phục như các thần tượng âm nhạc ngoại quốc…

Trong thời gian tới, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ định hướng Hội Sinh viên các trường tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng trong HSSV. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên, như: triển khai Dự án Giáo dục tài chính cho sinh viên giai đoạn 2, Hội thi Tiếng hát HSSV lần thứ IX, Hội thao Sinh viên (mở rộng) thành phố Cần Thơ lần thứ V…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao hoạt động của tổ nghiên cứu dư luận xã hội trong học sinh, sinh viên. Đây chính là điểm nhấn của công tác hội và phong trào sinh viên thành phố năm 2014. Từ hoạt động của tổ nghiên cứu dư luận xã hội đến Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng đã kịp thời nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng trong HSSV. Trong thời gian tới, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ nên tiếp tục phát huy vai trò của mình thông qua các phong trào, hành động cụ thể. Đặc biệt là công tác nắm bắt tư tưởng trong HSSV.