Cà Mau: 1500 em học sinh tham gia chương trình Tư vấn hướng nghiệp và Ngày hội “Khi tôi 18”

10:13 02/12/2014     1385

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 30/11/2014, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội “Khi tôi 18” cho trên 1.500 em học sinh khối lớp 11 và 12 của các trường THPT trong toàn tỉnh.
Đến với ngày hội, các em được Ban tư vấn chương trình là đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn, Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh & Xã hội và giảng viên đến từ Trường Đại học Cần Thơ tư vấn tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2015, định hướng các ngành, nghề cho học sinh trung học phổ thông, tư vấn việc làm, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp; xu hướng nhu cầu nghề nghiệp, việc làm của tỉnh Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới; những thông tin về phát triển kinh tế và thị trường lao động của địa phương. Ban Tư vấn cũng đã nhận được nhiều câu hỏi từ các em học sinh, liên quan đến việc chọn ngành nghề. Giải đáp của chương trình đã giúp các em giải tỏa được những băn khoăn, lo lắng về lựa chọn ngành nghề học và trường học phù hợp với năng lực, khả năng học tập và điều kiện của gia đình. Bên cạnh đó, các em còn được hòa mình vào Ngày hội với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, vui nhộn như: kéo co, ai nhanh hơn, lỗ hỗng thời gian, 12 con giáp đua tài, đưa trứng về tổ, nhảy dân vũ,…
c
Đặt câu hỏi đến ban tư vấn tuyển sinh

Ngày hội “Khi tôi 18” là chương trình giáo dục mang tính tổng hợp, toàn diện, các em được nói lên suy nghĩ và trách nhiệm, thể hiện ước mơ, hoài bão, tài năng, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ; giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật,...Đồng thời, đây còn là dịp để các em được giao lưu học hỏi và bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong học tập và trong cuộc sống.

Được biết, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung của chương trình “Khi tôi 18” trong các trường THPT; đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện trong thanh niên học sinh, thu hút sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ.