Bình Phước: Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 10

09:48 19/09/2012     5763

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN - Sáng ngày 18/9, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ 10 nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã chính thức khai mạc. 296 đại biểu đại diện cho hơn 270.000 ĐVTN trong toàn tỉnh đã về dự.
Đại biểu tham dự tại đại hội.
Đại biểu tham dự tại Đại hội.

Đại hội vinh dự đón tiếp Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Theo chương trình, đại hội diễn ra trong 3 ngày (17-19/9). Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa 10 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn toàn quốc.


Bí thư Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đại hội
Bí thư T.Ư ĐOàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã đánh giá cao những kết quả Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đã yêu cầu đại hội trao đổi, thảo luận và tiếp tục chỉ đạo thực hiện 3 vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, cần tăng cường bồi dưỡng, giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước; hun đúc ước mơ, hoài bão lớn cho thế hệ trẻ. Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới hoạt động của đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của thanh thiếu nhi. Thứ ba, không ngừng củng cố và xây dựng đoàn cơ sở và chi đoàn ở địa bàn dân cư; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua việc xây dựng tổ chức hội liên hiệp thanh niên vững mạnh.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận và thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ tới. Để hiện thực hóa công tác này, đại hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 nội dung then chốt. Cụ thể, Đoàn thanh niên phải quán triệt sâu sắc các mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội 9 của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, nhất là nhiệm vụ của Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới. Chú trọng củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội ở cơ sở vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đoàn. Coi phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong thanh thiếu niên là giải pháp chiến lược để bồi dưỡng và phát triển phong trào thanh thiếu niên. Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội khác để tạo nên sức mạnh tổng hợp tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng phát biểu tại Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng phát biểu tại Đại hội


Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã tặng đại hội bức trướng: "Tuổi trẻ Bình Phước xây dựng hoài bão lớn, chiếm lĩnh trí thức, làm chủ tương lai".