Bình Phước, Hòa Bình, Phú Yên: Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9/01

14:47 11/01/2016     1080

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2016) đã được nhiều tỉnh tổ chức.
* Diễn ra trong 02 ngày, Liên hoan Tiếng hát Học sinh, sinh viên tỉnh Hòa Bình năm 2016 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2016).

Tham dự Liên hoan có 43 thí sinh đến từ các trường Trung học phổ thông, Trung cấp và Cao đẳng trong tỉnh. Ở vòng loại, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 29 thí sinh xuất sắc nhất tham dự đêm công diễn và trao giải.

t
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc trong Đêm chung kết

Tại đêm công diễn và trao giải đã diễn ra sôi nổi với sự thể hiện xuất sắc của các thí sinh, thu hút gần 1000 ĐVTN và nhân dân tham gia cổ vũ.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 03 giải giọng ca triển vọng., 10 giải khuyến khích, 10 giải ba, 04 giải nhì cho các thí sinh. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Tú Anh (Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc) và thí sinh Kiều Liên Thảo (Trường THPT Kỳ Sơn).

Cũng trong đêm công diễn và trao giải, Tỉnh Đoàn Hòa Bình phối hợp với Chi nhánh Viễn thông quân đội Viettel Hòa Bình trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và học bổng trị giá 3.000.000đ cho 10 sinh viên tiêu biểu của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

* Nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2016), Tỉnh Đoàn Bình Phước đã tổ chức tuyên dương 44 bạn đạt “Sinh viên 5 tốt” và 54 bạn đạt “Học sinh 3 rèn luyện”.

g
Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”

Bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh - Sinh viên năm thứ 3 Khoa Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm, chia sẻ: “Để đạt được danh hiệu này, chúng em đã phải trải qua những quá trình nỗ lực không ngừng. Vừa học tập trên giảng đường, vừa hoạt động xã hội, vừa cống hiến. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là đích đến mà mới chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều khó khăn hơn. Bản thân em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu cao quý này, với sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè”.

Dịp này, 35 sinh viên, học sinh đến từ các trường Cao đẳng, Cao đẳng nghề, trung cấp và một số trường THPT trên địa bàn thị xã Đồng Xoài đã tham dự cuộc thi “Nét đẹp học sinh, sinh viên”. Tất cả các thí sinh phải trải qua 4 phần thi: biểu diễn thời trang học đường, thời trang cuộc sống, phần thi ứng xử và phần thi Năng khiếu.

Kết quả, giải nhất chung cuộc thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Trang – Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến và Nguyễn Hồng Quân – Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh; giải nhất phần thi Thời trang học trường, Năng khiếu, Ứng xử, Thời trang cuộc sống lần lượt thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Nguyễn Thị Trang – Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, Đoàn Hoài Phương – Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su và Hoàng Thu Hằng – Trường THPT Nguyễn Du.

* Phú Yên: 15 sinh viên tiêu biểu đã được nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng”,  các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2016).

g
Lãnh đạo tỉnh và Tỉnh Đoàn Phú Yên trao giải nhất cho thí sinh Huỳnh Văn Thoại

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bùi Thanh Toàn đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 66  năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh: “66 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay”.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức Chung kết hội thi “Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Phú Yên” lần thứ I, năm học 2015 - 2016.

Trải qua 2 vòng thi: vòng sơ loại, vòng bán kết đã chọn ra 7 sinh viên có số điểm cao nhất tham gia vòng chung kết với các phần thi: “Thủ lĩnh tài năng”, “Thủ lĩnh trí tuệ”, “Thủ lĩnh tỏa sáng”.

Qua 3 phần thi, các thí sinh đều chứng tỏ bản lĩnh, sự tự tin và tài năng của một thủ lĩnh sinh viên. Kết quả,  thí sinh Huỳnh Văn Thoại - sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đạt giải nhất và trở thành “Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Phú Yên” lần thứ I.