Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng dự Đại hội Đoàn TN Bộ Tư lệnh cảnh vệ

08:11 21/05/2012     5429

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 18 và 19/5/2011 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. 150 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 Đoàn viên trong toàn lực lượng Cảnh vệ đã về dự Đại hội. * Sóc Trăng, Bến Tre: Đại hội Đoàn nhiệm kỳ

a
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng (áo trắng), Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn TN Bộ Công an tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội

Đại hội diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã sáng lập tổ chức Đoàn và rèn luyện nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh - Ủy viên Đảng ủy CATW, Bí thư Đảng ủy – Tư lệnh Cảnh vệ, đồng chí thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đại diện Chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, thường trực Ban Công tác phụ nữ Bộ Tư lệnh.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, đóng góp vào văn kiện và các quyết định của Đại hội. Đại hội đã bầu BCH Đoàn TN Bộ tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 15 đồng chí. Thượng úy Nguyễn Phi Hùng (Bí thư Đoàn BTL cảnh vệ nhiệm kỷ 2007-2012) tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn khóa tới.

Đại hội đã được nghe 02 bài phát biểu quan trọng của đồng chí Bí thư Đảng ủy – Tư lệnh Cảnh vệ và đồng chí Bí thư Đoàn TN Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà tổ chức Đoàn các cấp trong Bộ tư lệnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm và định hướng nhiều nội dung quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh vệ trong nhiệm kỳ tới.

100% đại biểu đã thông qua Nghị quyết xác định những trọng tâm công tác của tổ chức Đoàn các cấp trong Bộ Tư lệnh trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
* Sóc Trăng: Đoàn TN Khối các Cơ quan tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị thứ hai tổ chức Đại hội, sau huyện Thạnh Trị.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TN Khối các Cơ quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2007-2012. Công tác giáo dục luôn được chú trọng và thường xuyên đổi mới cả về nội dung, phương thức nhằm tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống. Hai phong trào lớn “5 xung kích”, “4 đồng hành” được tuổi trẻ Đoàn Khối quán triệt và triển khai sâu rộng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 19 đồng chí; đồng chí Ký Minh Thi tái đắc cử Bí thư Đoàn TN Khối các Cơ quan, nhiệm kỳ 2012-2017.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
* Bến Tre: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được tổ chức.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh Bến Tre có nhiều đổi mới, gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; đã phối hợp tổ chức thăm hỏi động viên, khám chữa bệnh miễn phí cho trên 5.800 lượt người với tổng số tiền trên 300 triệu đồng; tổ chức thăm tặng quà cho 3.672 gia đình chính sách, gia đình nghèo neo đơn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 712 triệu đồng; tham gia thực hiện tốt đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, phối hợp với các ngành chức năng vận động xây dựng 202 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 05 tỷ đồng; xây dựng 05 công trình dân sinh trị giá trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia các phong trào “Thanh niên khỏe vì ngày mai lập nghiệp”; “Thanh niên BĐBP Bến Tre mẫu mực xâu dựng chính quy” ... Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện. Trong năm năm, có 31 đồng chí được kết nạp Đảng.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh đề ra những nội dung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2012-2017 là: 100% tổ chức Đoàn đạt khá trở lên, trong đó có 80% đạt vững mạnh xuất sắc; Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh phấm đấu đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm trong phong trào thanh niên của tỉnh; đối với đoàn viên thanh niên: 100% đủ tư cách, trên 60% đạt xuất sắc. Không vi phạm kỷ luật nhiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, cấm đoàn viên thanh niên là HSQ-CS đi xe máy mọi lúc, mọi nơi; tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu “Xâu dựng nếp sống văn hóa ở đơn vị”,…