Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Hoàng Bá Nam giao lưu trực tuyến với tuổi trẻ toàn tỉnh

15:04 26/07/2012     1101

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017), ngày 24-7, đồng chí Hoàng Bá Nam- Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã có cuộc giao lưu trực tuyến với tuổi trẻ toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và trả lời thẳng thắn các câu hỏi của ĐVTN
Đ/c Hoàng Bá Nam đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và trả lời thẳng thắn các câu hỏi của ĐVTN


Tại buổi giao lưu, những vấn đề quan trọng về thanh niên, công tác Đoàn, các chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn đã và đang được triển khai như phong trào “Năm xung kích”, “Bốn đồng hành”, “Sáng tạo trẻ”, công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, giáo dục di sản Vịnh Hạ Long, Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cùng với đó là những chủ trương, hoạt động lớn của Đoàn sẽ được tổ chức, triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới hay vấn đề về việc làm, những tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ… đã được đoàn viên thanh niên trong tỉnh gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn đã định hướng và trả lời thẳng thắn các câu hỏi của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh gửi tới như: vấn đề về giáo dục tư tưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: “Công tác giáo dục truyền thống và lịch sử là một trong những nội dung rất quan trọng của tổ chức Đoàn. Trước thực trạng một bộ phận các bạn trẻ hiện nay chưa quan tâm đến truyền thống lịch sử của dân tộc, của đất nước. Tại Đại hội lần này, ngay trong tiêu chí của báo cáo chính trị đã thể hiện rất rõ việc tăng cường lý tưởng cách mạng, giáo dục lịch sử, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ Quảng Ninh”.

Nhấn mạnh việc coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thu hút nhân tài chất lượng cao về tỉnh công tác, đồng chí nêu rõ: “Tỉnh Đoàn Quảng Ninh luôn luôn coi trọng công tác hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành với thanh niên trong học tập và nâng cao trình độ. Hiện nay, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ của Tỉnh Đoàn đã đồng hành và giúp đỡ hàng nghìn thanh thiếu nhi được phát huy và tỏa sáng. Chúng tôi luôn luôn chào đón các bạn về Quảng Ninh học tập và công tác”.

Trả lời những câu hỏi về vấn đề việc làm, đồng chí Hoàng Bá Nam chia sẻ: “Hiện nay, Tỉnh Đoàn đang triển khai phong trào “5 Xung kích, 4 Đồng hành", trong đó có riêng nội dung đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm. Hay giới thiệu về Đề án tập trung giới thiệu 1000 thanh niên vào học tại các trường đào tạo nghề của ngành than vùng Quảng Ninh, trong đó có những chỉ tiêu theo hợp đồng với các doanh nghiệp của ngành than. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được bố trí ngay công việc tại các doanh nghiệp của ngành than. Trong trường hợp bạn không làm việc trong ngành than thì bằng cấp của bạn vẫn có giá trị khi xin việc tại các nơi khác”. Đồng chí cũng động viên giới trẻ: “Các bạn hãy lựa chọn cho mình 1 con đường phù hợp mà dung hòa cả việc thu nhập để ổn định cuộc sống cũng như sự đóng góp của bạn”…

Các chương trình hoạt động lớn của Đoàn cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh như việc chỉ đạo triển khai, kết quả bước đầu, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, nhất là hoạt động vệ sinh môi trường… Giải đáp nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn chỉ rõ: “Cùng với sự phát triển của tỉnh, hiện nay vấn đề về môi trường đang được đặt ra cấp thiết. Và tổ chức Đoàn của tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chung cần có sự vào cuộc tích cực bằng trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh”. Nêu bật những kết quả bước đầu của chương trình, đồng chí khẳng định: “Xác định đây là công việc khó khăn nên cần sự kiên trì, trách nhiệm và sự vào cuộc thực sự của các cấp bộ Đoàn, nhất là thanh thiếu nhi. Để đảm bảo được mục tiêu mỗi tuần huy động được tối thiểu 25% thanh niên của tỉnh tham gia hoạt động vệ sinh môi trường theo chương trình đã đề ra. Điều đó thể hiện quyết tâm rất cao của tổ chức Đoàn toàn tỉnh. Và nội dung này sẽ được Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X thảo luận cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới”…

Kết thúc buổi gặp gỡ, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn gửi lời chúc và mong muốn đoàn viên thanh và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước…