Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hà Nam

16:05 21/04/2012     4490

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 20/4, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn dầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hà Nam nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu niên 4 tháng đầu năm 2012 và kiểm tra công tác Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hà Nam

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Lê Văn Tân cùng lãnh đạo ban Dân vận, ban Tổ chức, ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo cáo kết quả công tác đầu năm 2012, đồng chí Nguyễn Đức Toàn- Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Toàn tỉnh đã phát triển mới 10- 15 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, giới thiệu 3.000 đoàn viên ưu tú, kết nạp 12.000 đoàn viên mới, tập huấn cho 100% Bí thư chi đoàn trở lên; 30.000 ĐVTN được tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm;... Về Tháng Thanh niên năm 2012, đã xây dựng được 01 nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng, xây dựng được 02 điểm Internet cho 02 xã Nông thôn mới, nâng dư nợ từ NHCS đã đạt 87 tỷ đồng (tăng 5 tỷ), thành lập được 01 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, phối hợp tổ chức 01 sàn giao dịch việc làm có 1000 thanh niên tham gia... Về thực hiện kế hoạch thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới, đã chỉ đạo quyết liệt 28 xã thành lập được các tổ tiết kiệm vay vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách do thanh niên quản lý, tập trung toàn bộ nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm do tỉnh đoàn quản lý (khoảng 2,4 tỷ đồng) để triển khai các dự án giúp thanh niên các xã xây dựng Nông thôn mới phát triển kinh tế. Đến nay, một số đơn vị đã có mô hình cụ thể như: Huyện đoàn Lý nhân đã có 88 hộ gia đình thanh niên đăng ký ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, Huyện đoàn Kim Bảng, Bình Lục xây dựng mô hình thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình... Về kết quả ĐH Đoàn cấp cơ sở, đến thời điểm này, đã có 272/325 cơ sở Đoàn tiến hành Đại hội. Hiện nay, có khoảng 60% Bí thư đoàn cấp xã có trình độ chuyên môn từ Đại học, Cao đẳng trở lên; độ tuổi bình quân của Bí thư là 31,2 tuổi, trong đó dưới 29 tuổi là 32 đồng chí (chiếm 27,58%); 61 đồng chí có độ tuổi từ 30 đến 35 tuổi (chiếm 52,58%); 23 đồng chí có độ tuổi từ 36 đến 40 (chiếm 19,82%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai Đại hội đoàn cấp cơ sở, cấp huyện, chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh theo đúng kế hoạch Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề ra; đối với nội dung xây dựng Nông thôn mới, tập trung công tác tuyên truyền các chương trình hoạt động đến từng đối tượng thanh niên; tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn,  phát triển mô hình kinh tế thanh niên nông thôn đồng thời phải biết lựa chọn phần việc phù hợp để hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực.