Ba Tơ - Quảng Ngãi: Đại hội điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

13:42 28/05/2012     4253

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Tơ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được tổ chức tại Hội trường Khối vận huyện Ba Tơ với sự tham dự của 172 đại biểu đến từ 36 cơ sở đoàn, đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và niềm tin của trên 3.000 đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. * 180đại biểu dự Đại hội Thành Đoàn Sóc Trăng
a
Đây là Đại hội được thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.
Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi lựa chọn và chỉ đạo thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.
   
Trong nhiệm kỳ qua, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong huyện đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả. Đã mở được 175 lớp cảm tình Đoàn, phát triển 1.451 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 888 đoàn viên ưu tú và kết nạp được 506 đồng chí; phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong 5 năm qua đã giải ngân hơn 25 tỷ 330 triệu đồng cho 1.725 hộ ĐVTN vay, đã huy động hơn 27.000 lượt ĐVTN tham gia lễ phát động gắn với công tác tuyên truyền ATGT; hơn 3.000 lượt ĐVTN dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ, nhà Truyền thống huyện; tổ chức trồng trên 7.000 cây xanh các loại, huy động hơn 2.226 ĐVTN giúp các xã, làm hơn 27 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 25km kênh mương nội đồng tặng 44 phần quà, tổng trị giá 39,5 triệu đồng tặng cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; làm được 02 cầu tre dài hơn 140m; phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 người dân, huy động quyên góp được hơn 62 triệu đồng xây dựng Nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập tặng bạn nghèo có điều kiện đến trường, cụ thể đã tặng 11.312 quyển vở, 3.000 bộ quần áo, 2.135 áo trắng…

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 29 đồng chí và Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Ngãi gồm 10 đồng chí; đ/c Trần Thị Thanh Thúy được Đại hội tiếp tục tín nhiệm và được bầu trực tiếp Bí thư Huyện Đoàn đạt tỉ lệ 92,15%.

a
Ra mắt Thành Đoàn Sóc Trăng nhiệm kỳ 2012-2017
* Cũng trong dịp này, Thành Đoàn Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017 với 180 đại biểu chính thức tham dự.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tiếp tục phát huy phong trào góp vốn tự tạo trong ĐVTN với tổng số tiền trên 200 triệu đồng giúp cho đoàn viên vay không tính lãi; vận động các mạnh thường quân sửa chữa, cất mới 91 căn nhà tình nghĩa, tặng 05 căn nhà tình bạn, trên 1.000 phần quà cho gia đình chính sách và trên 10.000 suất học bổng cho học sinh; thực hiện được 145 công trình và 444 phần việc thanh niên; vận động ĐVTN hiến máu tình nguyện được 919 đơn vị máu; tổ chức lễ phát động  “Chương trình góp đá xây Trường Sa và bầu chọn Vịnh Hạ Long vào 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và ủng hộ được 27.470.000đ và trên 3.000 tin nhắn bầu chọn...

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động là “Tuổi trẻ thành phố Sóc Trăng không ngừng lớn mạnh, đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì một thành phố văn minh và phát triển”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 31 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2012-2017.