Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014

08:24 26/06/2012     3466

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/6/2012, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Văn Sinh, Ủy viên ban cán sự, Bí thư đảng ủy cơ quan, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nhữ Quang Cảnh - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn thanh niên Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan TW với số lượng 202 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi đoàn. Đa số đoàn viên thanh niên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận cao. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Đoàn Khối công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ quan đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác. Công tác giáo dục của đoàn thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức. Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" được cụ thể hóa thành các nội dung rèn luyện của đoàn viên thanh niên, thông qua các hoạt động nâng cao vai trò trách nhiệm của thanh niên tham gia các hoạt động: nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng cơ quan BHXHVN Xanh - Sạch - Đẹp. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan đã chủ động tham mưu với cấp ủy về công tác thanh niên, bước đầu góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ quan. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”, “hiến máu nhân đạo”, “vì nghĩa tình biên giới hải đảo”…thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên cơ quan; tổng trị giá quà tặng đạt trên 110 triệu đồng; Bồi dưỡng, giới thiệu 29 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
Đ/c Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội VN và đ/c Nhữ Quang Cảnh, Phó Bí thư Đoàn Khối tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2014
Đ/c Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội VN và đ/c Nhữ Quang Cảnh, Phó Bí thư Đoàn Khối tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2014

Với chủ đề phát huy trí tuệ, tuổi trẻ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chung tay hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014 tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; phát động các phong trào đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận các công trình, phần việc mới; các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội...qua đó, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra như: 100% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Đoàn; 80% chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, đề nghị từ 30 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp Đảng; 100% các chi đoàn chủ động tổ chức các hoạt động riêng mang dấu ấn của thanh niên phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; mỗi chi đoàn đảm nhận 01 phần việc thanh niên, ít nhất 01 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp…


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nhữ Quang Cảnh - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận sự nỗ lực của Đoàn thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội VN, công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ quan  trong nhiệm kỳ đã có bước phát triển mới, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực thu hút, tập hợp thanh niên; chủ động triển khai 2 phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành" phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm ĐVTN đặc biệt là hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; động viên ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Về phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2012 - 2014, đồng chí Phó Bí thư Đoàn Khối đề nghị Đoàn thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội VN tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên gắn với việc xây dựng tiêu chí chuẩn mực thanh niên; nâng cao chất lượng triển khai hai phong trào "5 xung kích - 4 đồng hành"; cuộc vận động “chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng chi đoàn vững mạnh, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan về công tác thanh niên, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương". Đặc biệt là việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành thực hiện tốt nghị quyết đại hội đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014; 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2014./.
Nguồn Đoàn Khối các cơ quan Trung ương