Trung ương Đoàn và UNFPA trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2026

15:50 11/09/2023     851

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 11/9, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp xã giao ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2026.

 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã thống nhất ký kết, trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2026

 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Thời gian qua, UNFPA Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng thanh thiếu nhi Việt Nam, trong đó có nhiều hoạt động, dự án có sự phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam.

Khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện chương trình do UNFPA hỗ trợ

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã thông tin về các hoạt động hiện nay của Trung ương Đoàn có liên quan đến lĩnh vực UNFPA quan tâm, trong đó nêu rõ những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện chương trình do UNFPA hỗ trợ.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao đổi tại buổi tiếp

 

Đặc biệt, Trung ương Đoàn không có dự án riêng chỉ tham gia là dự án thành phần nên các thiết kế cho thanh niên không toàn diện, không gắn kết và hỗ trợ được nhiều với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Trong các lĩnh vực UNFPA hỗ trợ cho Việt Nam thì thanh niên mới chỉ tham gia chủ yếu lĩnh về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, tình hình thực tế triển khai các dự án cho thấy mô hình một đơn vị đứng ra làm chủ dự án (NIP) và nhiều đơn vị tham gia thực hiện (CIP) trong cùng một dự án không còn phù hợp. Hầu như các hoạt động của dự án không triển khai được, do đó, Trung ương Đoàn không chủ động được hoạt động của mà trong tình trạng chờ đợi, phụ thuộc nhiều vào Chủ dự án, điều này ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Từ tình hình thực tế trên, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, Quỹ dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam ủng hộ hỗ trợ Trung ương Đoàn xây dựng một dự án do thanh niên làm chủ để hỗ trợ toàn diện cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2026 theo những định hướng, chương trình, đề án của Đoàn thanh niên đã ban hành như Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên; Kế hoạch việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030.

 

Ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam thống nhất với các đề xuất của Trung ương Đoàn

 

Nội dung này được xem vô cùng quan trọng, làm tiền đề mở ra hoạt động phát triển thanh niên toàn diện cho giai đoạn tiếp theo 2027 - 2030.

Thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2026

Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2026.

Căn cứ theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Trung ương Đoàn gửi tới ông Matthew Jackson, Trưởng đại diện của UNFPA tại Việt Nam bản đề xuất Dự án “Chương trình Hỗ trợ thanh niên Việt Nam về sức khỏe tình dục sinh sản và bạo lực trên cơ sở giới; Thanh niên tham gia chuẩn bị cho tuổi già - “Không ai bị bỏ lại phía sau vì mục tiêu phát triển bền vững” để UNFPA xem xét hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, Trung ương Đoàn triển khai.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, Quỹ dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam ủng hộ hỗ trợ Trung ương Đoàn xây dựng một dự án do thanh niên làm chủ để hỗ trợ toàn diện cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2026

 

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, trong đề xuất ý tưởng gửi UNFPA hỗ trợ, Trung ương Đoàn đề xuất nhiều can thiệp có tính sáng tạo, các đề xuất này dựa vào chu kỳ hỗ trợ của UNFPA cho Việt Nam nhằm huy động sự hỗ trợ của UNFPA cho thanh niên Việt Nam về sức khỏe tình dục và sinh sản, bạo lực trên cơ sở giới; sự tham gia của thanh niên; sự chuẩn bị của thanh niên và chăm sóc cho tuổi già.

Các nội dung này góp phần đạt được kết quả mang tính chuyển đổi của UNFPA là loại trừ tử vong bà mẹ do các nguyên nhân có thể phòng ngừa, đặc biệt chú ý đến việc đạt được chăm sóc sức khoẻ toàn diện và tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản chất lượng cao và quyền cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương bao gồm người dân tộc thiểu số, người lao động di cư, người khuyết tật, thanh thiếu niên.

Thống nhất với các đề xuất của Trung ương Đoàn tại buổi tiếp, ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Trung ương Đoàn trong thời gian qua liên quan tới nhóm thanh niên yếu thế, trong đó, T.Ư Đoàn đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ nhóm này, các chương trình của Đoàn Thanh niên đã giúp thanh niên năng động, tích cực hơn trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Ông Matthew David Jackson cho biết UNFPA đã làm việc ở Việt Nam 28 năm và làm được nhiều việc rất có ý nghĩa liên quan đến thanh niên như: sức khỏe sinh sản, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, chiến lược bình đẳng giới, cũng như bạo lực gia đình… để đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

 

Đại diện lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm tại Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác

 

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn UNFPA Việt Nam đã luôn tích cực đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi Việt Nam./.

 

Trịnh Lý