Trung ương Đoàn chúc mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

16:10 22/06/2022     81515

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 22/6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022). Tiếp đoàn có ông Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

 

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã tặng hoa và chúc mừng những điều tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam

 

Tại buổi thăm, chúc mừng, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong suốt 55 năm qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa hai nhà nước, nhân dân hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng ngày càng được tăng cường, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của hai đất nước.

Hợp tác thanh niên giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; có sự ủng hộ lẫn nhau trên nhiều diễn đàn; ngày càng hướng đến nhiều hoạt động chuyên sâu mà thanh niên hai nước quan tâm như khởi nghiệp, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng.

 

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

 

Trân trọng cảm ơn Đại sứ Chay Navuth và các lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán để tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia, thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia; tổ chức Hội nghị lãnh đạo thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Hà Nội và Liên hoan thiếu nhi ba nước tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước, nhất là các hoạt động hữu nghị của tuổi trẻ ở các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia đã góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ Chay Navuth khẳng định Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước, đồng thời, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam./.

 

Trịnh Lý