Tiếp xã giao Phó Chủ tịch Cơ quan Phát triển Thanh niên Quốc gia Nam Phi

21:10 12/06/2023     362697

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 12/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao bà Karabo Mohale, Phó Chủ tịch Cơ quan Phát triển Thanh niên Quốc gia Nam Phi.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng lưu niệm cho bà Karabo Mohale, Phó Chủ tịch Cơ quan Phát triển Thanh niên Quốc gia Nam Phi

 

Chào mừng bà Karabo Mohale tham gia đoàn đại biểu Nam Phi thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi đã dành thời gian thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm hy vọng qua buổi làm việc, hai bên sẽ có thêm sáng kiến mới nhằm thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa hai nước.

 

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm trao đổi tại buổi tiếp

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, xác định Nam Phi là "Đối tác hợp tác và phát triển" quan trọng của Việt Nam tại châu Phi và quyết tâm đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Nam Phi. Trong suốt gần 3 thập kỷ kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi không ngừng phát triển tốt đẹp, với nhiều thành tựu đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, nông nghiệp… Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi.

Tại buổi tiếp, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và bà Karabo Mohale đã trao đổi nhiều vấn đề mà thanh niên Việt Nam - Nam Phi quan tâm như: Nghề nghiệp việc làm; khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên, định hướng, bồi dưỡng bản lĩnh, lý tưởng cho thanh niên; kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ, phát triển thanh niên...

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm mong rằng, thời gian tới, hai nước sẽ triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi thanh niên thường xuyên hơn nữa với các hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện mới như giao lưu trực tuyến, giao lưu tại chỗ giữa thanh niên Việt Nam - Nam Phi đang sinh sống tại Việt Nam hoặc Nam Phi. Từ đó, mối quan hệ của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Cơ quan Phát triển Thanh niên Quốc gia Nam Phi sẽ phát triển hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo hai nước, với nhân dân và thanh niên hai nước.

 

Bà Karabo Mohale, Phó Chủ tịch Cơ quan Phát triển Thanh niên Quốc gia Nam Phi bày tỏ ấn tượng về các phòng trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Karabo Mohale đã chia sẻ tình hình và những thách thức của thanh niên Nam Phi; bày tỏ ấn tượng về các phòng trào, hoạt động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; sự tham gia, đóng góp của thanh niên nói chung và nữ thanh niên nói riêng trên tất cả lĩnh vực, hoạt động...

Bà Karabo Mohale mong muốn từ buổi làm việc hôm nay, hai bên sẽ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cũng như có thêm những gợi mở để phát huy vai trò, sự tham gia đóng góp của thanh niên hai nước vào quá trình xây dựng đất nước.

"Chúng tôi rất mong muốn đẩy mạnh hợp tác thanh niên hai nước, cùng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Cơ quan Phát triển Thanh niên Quốc gia Nam Phi. Đó là lý do, mục đích tôi có mặt tại đây ngày hôm nay", bà Karabo Mohale nói.

 

Trịnh Lý