T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại Quý II/2023

16:29 12/06/2023     351529

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 12/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại Quý II/2023 dành cho cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại sứ Bùi Thế Giang, Nguyên Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã trao đổi chuyên đề "Nhìn lại mối quan hệ của Việt Nam với một số nước có quan hệ năm tròn, năm chẵn với Việt Nam trong năm 2023", trong đó tập trung trao đổi về mối quan hệ Việt Nam - Singapore trong những năm qua.

 

 

Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả, hai bên đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013. Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam và Singapore càng trở nên gắn bó, với độ tin cậy cao.

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năng động. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đạt được nhiều kết quả thực chất. Điều này góp phần giữ vững đà phát triển quan hệ, cũng như định hướng hợp tác trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trân trọng cảm ơn Đại sứ Bùi Thế Giang đã dành thời gian chia sẻ với lãnh đạo, cán bộ của T.Ư Đoàn về mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa cảm ơn Đại sứ Bùi Thế Giang

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cũng cho biết, đầu năm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, UBQG về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giai đoạn 2023 -2028 trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước.

Dự kiến tháng 8 tới, T.Ư Đoàn sẽ đón đoàn cấp cao thanh niên Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có cuộc đối thoại giữa thanh niên hai nước.

Vì thế, báo cáo chuyên đề được Đại sứ Bùi Thế Giang trình bày có ý nghĩa sâu sắc, giúp những cán bộ làm công tác thanh niên của T.Ư Đoàn nhận thức đầy đủ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung hợp tác về thành niên hai nước trong thời gian tới./.

 

Kiều Anh