Quảng Bình: Đồng hành cùng các bạn sinh viên Lào vượt qua đại dịch

16:17 07/09/2021     2787

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn tỉnh Quảng Bình cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam vượt qua đại dịch.

 

 

Theo đó, ngày 4/9, tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, Đoàn khối các Cơ quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Bình, VTV thường trú tại Quảng Bình cùng đại diện các đơn vị tài trợ, đã tiến hành trao các phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm 51 bao gạo 5kg, 51 chai dầu ăn loại 1 lít, 50 kg thịt lợn, 10 thùng nước tăng lực, 100 kg rau củ quả, 60kg cá nục, 5 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác tới các em sinh viên Lào đang theo học tại đây.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hỗ trợ Tỉnh Đoàn Khăm Muộn và các bạn sinh viên Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vượt qua đại dịch.

Cụ thể: Trao tặng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Tỉnh Đoàn Khăm Muộn trị giá 300 triệu đồng; trao tặng các suất quà, suất học bổng cho sinh viên Lào có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh trị giá 100 triệu đồng; tổ chức Chương trình Xuân yêu thương – Vui Tết cổ truyền cùng sinh viên Lào; quyên góp, ủng hộ xây dựng điểm cung cấp thực phẩm miễn phí cho các bạn sinh viên Lào…, số lượng nhu yếu phẩm trao đi tuy không lớn nhưng đã góp phần giảm bớt khó khăn mà các bạn sinh viên đang gặp phải, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn tiếp tục trau dồi kiến thức, tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng.

 

 

Một bạn bạn sinh viên Lào đang theo học tại trường Cao đẳng  Y tế Quảng Bình tâm sự: “Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam và ở quê nhà, chúng em không thể về nước đoàn tụ cùng gia đình, thăm người thân sau thời gian dài học tập ở đây. Tuy rất buồn, nhớ nhà và lúc đầu có sự lo lắng về kinh phí sinh hoạt trong thời gian này vì chúng em theo học dưới dạng tự túc nhưng chúng em rất vui và thật sự rất yên tâm để học tập khi luôn được lãnh đạo tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ".

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục có các hoạt động đồng hành cùng các bạn sinh viên Lào vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh, qua đó tăng cường tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước, khẳng định vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt – Lào./.

 

TĐ Quảng Bình