Phát động cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam

11:17 17/06/2022     6231

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch, độ tuổi, nghề nghiệp đều có thể tham gia cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Thời hạn nộp tác phẩm dự thi đến hết ngày 7/7/2022. Mỗi cá nhân, mỗi nhóm nộp tối đa 1 tác phẩm, Ban tổ chức sẽ không hoàn trả tác phẩm đã nộp dự thi.

 

Ảnh minh họa

 

Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước đang trên đà phát triển vượt bậc hướng tới tương lai, vươn tầm khu vực và thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau.

Để kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ này, Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản của phía Nhật Bản tổ chức cuộc thi thiết kế logo sử dụng trong các chương trình kỷ niệm, chương trình giao lưu, phương tiện tuyên truyền quảng bá cho năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, thiết kế phải thể hiện hình ảnh của năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, có thể sử dụng trên các phương tiện tuyên truyền, quảng bá đa dạng; giúp người xem có thể hình dung sự đặc biệt của mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, sự tương đồng, gần gũi giữa người Nhật Bản và người Việt Nam; thể hiện quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hướng tới tương lai, vươn tầm khu vực và thế giới.

Tác giả tham dự đăng ký dự thi theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmx-9eLZItPdTc0dZrR20TEKCnKsK9YdAs6Gxwa1zuQRuVaQ/viewform?usp=sf_link

- Bản thiết kế logo tới địa chỉ email: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp và ghi rõ:

- Tiêu đề thư: “Tác phẩm tham dự cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam”.
- Họ tên cá nhân hoặc tên nhóm đăng ký dự thi trong nội dung email.

- Thời hạn nộp tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2022 (Thứ Năm)

 

Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 tác phẩm sau các vòng sơ tuyển, kiểm tra xác nhận vấn đề về bản quyền của tác phẩm, bình chọn công khai theo hình thức trực tuyến và đánh giá chính thức của ban tổ chức.

Cuộc thi chỉ tiếp nhận các tác phẩm nguyên gốc do bản thân người đăng ký dự thi thiết kế, chưa được công bố ở trong và ngoài nước, không có rủi ro vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, quyền lợi của bên thứ 3 khác.

Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2022, kết quả được công bố trên website, facebook.v.v…của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các kênh truyền thông của Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm của phía Nhật Bản./.
 

Trịnh Lý