Đội Dream Girls đạt giải Nhất Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc"

07:10 27/12/2021     3889

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Tại Vòng Chung kết, vượt qua 6 đội thi, đội 3 (Dream Girls) đạt giải Nhất Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc" năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn trao giải Nhất cho đội 3 (Dream Girls)


Triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022, ngày 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021” với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Trịnh Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Khổng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); bà Nguyễn Diệu Linh, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES English, đại diện đơn vị đồng hành Cuộc thi.

19 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc, đã vượt qua hơn 200 thí sinh được giới thiệu, tuyển chọn từ 49 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc tham gia Vòng Chung kết toàn quốc của Cuộc thi.

 

Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao giải Nhì cho 03 đội thi

 

Phát biểu tại vòng Chung kết, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Thực hiện Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường, sân chơi bổ ích cho việc học tập, rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh. Các thí sinh tham gia Cuộc thi năm nay có chất lượng rất cao với khả năng hát tiếng Anh tốt, tinh thần làm việc nhóm trách nhiệm, nghiêm túc, đầy sáng tạo. Các bạn chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong, sáng tạo, xung kích góp phần hiện thực hoá khát vọng Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045.

Phát huy thành công của Cuộc thi năm 2021, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tin tưởng, trong thời gian tới, phong trào học tập, nâng cao ngoại ngữ trong cán bộ trẻ, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp và thanh thiếu niên Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh thiếu niên Việt Nam, đóng góp vào sự phát  triển của đất nước.

Tại Vòng Chung kết, 19 thí sinh được chia thành 07 đội thi. Các đội thi không chỉ biểu diễn các tiết mục trẻ trung, tươi mới, sáng tạo, thể hiện khả năng tiếng Anh và làm chủ sân khấu, mà còn thể hiện sự phối hợp giữa các thành viên nhóm, tham gia tương tác và giao lưu với các đội thi khác.

 

Phần thi của 03 cô gái xinh đẹp đến từ đội 3 (Dream Girls)

 

Kết quả, Giải Nhất đã thuộc về Đội 3 (Dream Girls) gồm: Nguyễn Minh Thư - Phó Bí thư Chi đoàn thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; Huỳnh Thị Ngọc Mai - Bí thư Chi đoàn Liên đội tiếp viên 3 - Đoàn cơ sở Đoàn tiếp viên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Trần Thị Tú - Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ An, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An.

Giải Nhì đã thuộc về 03 đội thi, gồm:

Đội 1 (Youthful Enthusiasm), gồm 2 thí sinh: Nguyễn Đức Hoàng Trung - Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Ninh Thuận; Bùi Kim Oanh - Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đội 4 (The Heroes), gồm 4 thí sinh: Dương Quốc Nghi, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn 6, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc trăng thuộc Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Phó Bí thư Đoàn trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Thị Thảo - Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ học sinh sinh viên, trường Cao đẳng Gia Lai; Kiều Nhựt Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Lớp CĐ 2D, trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận.

Đội 7 (Buffalo): Nguyễn Vương Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoá LT35, Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

Đồng chí Trần Hoài Minh- Phó Ban Quốc tế Trung ương Đoàn và bà Nguyễn Diệu Linh, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES English, đại diện đơn vị đồng hành Cuộc thi trao giải Ba cho các đội

 

Giải Ba đã thuộc về 03 đội thi, gồm:

Đội 2 (The Dony Band): Trần Tuấn Dũng - Phó Bí thư Chi đoàn Kế toán 14A1ND, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Lê Thị Phương Ly - Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Đội 5 (Fly High): Hoàng Trọng Đại - Phó Trưởng Ban Tổ chức xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn Sơn La; Đỗ Như Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Lê Hùng Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đội 6 (The Unite): Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Chi đoàn Khoa Khoa học quản lý, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Khoa học xã hội; Lê Nguyễn Trà My - Phó Bí thư Chi đoàn lớp 11A1, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Nguyễn Hồng Phúc - Phó Bí thư Chi đoàn lớp 18DTA5, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; Võ Lý Đạt Thành - Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 34, Tiểu đoàn 11, trường Sỹ quan Chính trị.

Chương trình Vòng Chung kết được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Trung ương Đoàn vào lúc 20h00 - 21h30 ngày 26/12/2021:
- Fanpage Quốc tế Thanh niên (www.facebook.com/banquoctetwd)
- Fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (www.facebook.com/Trunguongdoan)
- Fanpage Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (www.facebook.com/twhoilienhiepthanhnienvietnam)
- Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam (www.facebook.com/hoisinhvien.com.vn)
- App Thanh niên Việt Nam

 

Trịnh Lý