Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Thụy Sỹ

10:24 14/06/2023     388366

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Triển khai kế hoạch khảo sát đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức Thanh niên Việt Nam trong tình hình mới”, Đoàn đại biểu TƯ Đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sỹ từ ngày 5/6-10/6/2023.

 


Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, trưởng đoàn; Bùi Minh Tuấn, UV Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức TW Đoàn; Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Lê Văn Cầu, chuyên viên cao cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Đỗ Ngọc Hà, chuyên viên cao cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Phạm Thu Thủy, phó trưởng khoa Công tác Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

 

 

Trong thời gian khảo sát tại Thụy Sỹ, Đoàn đại biểu đã gặp gỡ và làm việc với các tổ chức: Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại các nước Châu Âu lân cận và thanh niên; sinh viên Việt Nam tại Thụy Sỹ; Liên minh Nghị viện Thế giới; Bộ phận Kết nối thế hệ (phụ trách Chiến lược Thanh niên; Hội đồng Thanh niên Quốc gia Thuỵ Sỹ; Hội Sinh viên Thuỵ Sỹ; Đại sứ quán Việt Nam; Đoàn TNCS Thuỵ Sỹ, Đảng Lao động Thụy Sỹ.

 

 

Trong chương trình, Đoàn đã nghiên cứu, thu thập tư liệu, học tập kinh nghiệm của Thụy Sỹ về quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh niên; chính sách phát triển thanh niên.

 

 

Bên cạnh đó, thông qua chia sẻ của các tổ chức, đoàn đại biểu sẽ chọn lọc kinh nghiệm thành công và thất bại, từ đó đúc rút ra bài học, vận dụng lý luận và kinh nghiệm thực tiễn ở Thụy Sỹ vào nghiên cứu đề xuất giải pháp, chính sách, mô hình nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong tình hình mới.

 

 

Chuyến công tác của đoàn đại biểu đã diễn ra tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, với nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các cơ quan về thực tiễn công tác thanh niên. Các cơ quan đều dành cho đoàn đại biểu sự đón tiếp trọng thị, trao đổi cởi mở. Đoàn đại biểu đánh giá cao những kinh nghiệm, chia sẻ của các tổ chức cũng như có thêm nhiều gợi mở để phát huy vai trò, sự tham gia đóng góp của thanh niên vào quá trình xây dựng đất nước; thúc đẩy cơ hội hợp tác quốc tế thanh niên trong tương lai.

 

TL