Đoàn đại biểu thanh thiếu niên, phụ nữ và doanh nhân tỉnh Cao Bằng giao lưu hữu nghị tại Quảng Tây (Trung Quốc)

10:02 11/03/2024     2132

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Ngày 8/3, tại Khu cảnh quan phía Trung Quốc trong Khu hợp tác du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), đoàn đại biểu thanh thiếu niên, phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã tham dự hoạt động ngày Quốc tế phụ nữ Việt - Trung và giao lưu hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng và Đoàn Thanh niên Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Tham dự đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nông Thị Tuyết - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Triệu Thanh Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn và 50 đoàn viên, thanh thiếu niên và hội viên phụ nữ.

 

Hai bên cùng hát vang ca khúc Bài ca hữu nghị Việt Nam - Trung Hoa

 

Tại Quảng trường Trống đồng khu cảnh quan phía Trung Quốc, thanh thiếu niên, phụ nữ tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) cùng tham gia hoạt động giao lưu với chủ đề “Cùng thúc đẩy hợp tác cởi mở, tạo ra tương lai tốt đẹp hơn”.

Trong chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, tình cảm hữu và quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương; tham gia giao lưu văn nghệ, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian; hoạt động vẽ tranh với nội dung “Bảo vệ một dòng sông, cùng vẽ lên cuộc sống tươi đẹp".

 

Thiếu nhi hai bên tham gia vẽ tranh

 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác và giao lưu mọi mặt giữa tỉnh Cao Bằng với tỉnh Quảng Tây nói chung và thành phố Sùng Tả nói riêng không ngừng được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu. Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, dịch vụ du lịch… ngày càng được mở rộng.

Trong khuôn khổ hoạt động đã diễn ra toạ đàm giao lưu doanh nghiệp trẻ Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề cùng tham gia vào hợp tác mở cửa nâng cao chất lượng thương mại biên giới. Các doanh nghiệp hai bên đã trao đổi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

 

Doanh nhân hai bên cùng trao đổi tại tọa đàm

 

Phát biểu tại chương trình giao lưu, đồng chí Triệu Thanh Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng  hy vọng và tin tưởng sâu sắc rằng trong thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng và Đoàn Thanh niên thành phố Sùng Tả sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, qua đó, ngày càng tăng cường, củng cố tình cảm và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi hai địa phương. Đồng thời, mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác và tình đoàn kết giữa Nhân dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung và Cao Bằng - Quảng Tây nói riêng ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Đoàn Lam