Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus

06:22 11/03/2024     2311

Hội nhập Quốc tế   Trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus.

Ngày 10.3, trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Aleksei Nhikolaevich Sokol.

 

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại buổi chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus

 

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus đã khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng thời, ông Aleksei Nhikolaevich Sokol bày tỏ ấn tượng về kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và cho hay nền kinh tế hai nước có nhiều sự tương đồng, phát triển tốt.

Ông Aleksei Nhikolaevich Sokol cho biết, dự kiến năm 2025, Đảng Cộng sản Belarus sẽ tổ chức Festival Thanh niên Cộng sản toàn thế giới. Ông gửi lời mời Việt Nam cử thanh niên và sinh viên tham dự chương trình này.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus cũng chuyển lời cảm ơn, lời chào tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, chúc cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

 

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus- Ảnh 2.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus trao đổi tại buổi tiếp

 

Đồng chí Bùi Quang Huy đã nhấn mạnh mục đích chuyến thăm và làm việc tại Belarus của đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn, nhằm tăng cường củng cố hợp tác thanh niên giữa hai nước.

"Hai tổ chức Đoàn đã thống nhất sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác trong năm 2025, thống nhất hợp tác một số lĩnh vực. Trong đó, tuyên truyền giáo dục giúp thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và đấu tranh chống thông tin xấu độc trên không gian mạng; trao đổi đoàn giữa hai nước…", đồng chí Bùi Quang Huy thông tin.

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn tại buổi chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus

 

Đồng thời, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam luôn biết ơn sự hỗ trợ của nhân dân Belarus trong quá khứ. Hai Đảng và hai nước luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus.

"Đoàn Thanh niên hai nước có nhiệm vụ giúp thế hệ trẻ hiểu về mối quan hệ tốt đẹp này, dù khoảng cách xa xôi, nhưng sẽ có nhiều cách kết nối. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của đồng chí, mối quan hệ giữa Đoàn Thanh niên hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

 

Theo TNO