Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Trung ương Đoàn TNNDCM Lào thăm và làm việc tại Tuyên Quang

15:33 19/09/2022     3465

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Ngày 17/9, Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí ThongChanh PhouMyPhanh, Phó Bí thư BCH Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào

 

Tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, Tuyên Quang là nơi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã từng ở, làm việc, lãnh đạo cách mạng Lào trong thời kỳ kháng chiến. Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại Tuyên Quang là minh chứng sinh động về tình đoàn kết hữu nghị thủy chung và mối quan hệ đặc biệt giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào. Nơi đây là địa chỉ đỏ để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung mong muốn Trung ương Đoàn 2 nước chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động gắn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tiếp tục củng cố, xây đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, dân tộc.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung tặng Phó Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào bức tranh cây đa Tân Trào

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chuyến công tác, Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã thăm Khu Di tích Cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn; thăm Di tích Cách mạng Lào tại thôn Đá Bàn và thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn), nơi Hoàng thân Xu-Pha Nu-vông, đồng chí Cay-sỏn Phôn-vi-hẳn, Khăm-tày Si-phăn-đon và hơn 200 đồng chí cán bộ cấp cao của Lào đã ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng Lào trong các năm 1950, 1951. Tại đây, ngày 13 – 15/8/1950 đã diễn ra Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào, quyết định thành lập Chính phủ kháng chiến Lào; Thông qua Cương lĩnh và xác định đường lối chính trị quan trọng của cách mạng Lào. Cũng tại đây, tháng 12/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với các đồng chí trong Chính phủ kháng chiến Lào, đánh dấu mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. 

 

Đoàn đến thăm Khu di tích cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng

 

 Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, đoàn đã đến dâng hương tại Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Hồng Thái … đặc biệt được nghe hướng dẫn giới thiệu về những năm tháng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc và tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào đã đưa kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thành công. Ngoài ra, Đoàn công tác đã đến thăm quan Mô hình Thanh niên làm kinh tế giỏi của đoàn viên Nguyễn Việt Lâm trồng dưa lưới tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương.

 

Đoàn đại biểu thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kháng Nhật (Sơn Dương)

 

Chuyến hành trình là dịp để mỗi cán bộ đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào hiểu rõ hơn tinh thần đoàn kết hữu nghị keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đó là hành trang cho thế hệ trẻ tiếp bước gìn giữ và phát huy mối đoàn kết hai dân tộc, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào./.

 

Phương Linh