Đoàn cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào sang thăm và làm việc tại Nghệ An

08:59 25/07/2022     106787

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), Đoàn cán bộ chủ chốt Trung ương Đoàn TNNDCM Lào sang thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn tại Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc, có các đồng chí: đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó Trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên, TW Đoàn TNNDCML, đồng chí Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Thế Thân – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu Tướng Nguyễn Phong Phú – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Lào , Chủ tịch Hội truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự giúp Lào tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Đặng Hùng Kế – Phó Chủ tịch Thường trực Hội truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự giúp Lào tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đoàn cán bộ chủ chốt Đoàn CMNDL, các đồng chí UVBTV, lãnh đạo các Ban Tỉnh đoàn Nghệ An, Đại diện BTV Đoàn các trường ĐH.CĐ, Đoàn khối CCQ tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Lực Lượng Thanh niên xung phong, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Đại diện các bạn lưu học sinh Lào trường Đại học Vinh.

 

Đoàn cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào sang thăm và làm việc tại Nghệ An

 

Đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhấn mạnh: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước của hai nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đến sự phát triển của thể hệ trẻ hai nước. Quan hệ giữa Lào và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng ta là ngày càng tô đậm thêm mối đoàn kết đặc biệt này. Đồng chí cũng mong muốn từ thực tiễn công tác, hai nước trao đổi với nhau về những mô hình hay, cách làm mới của nhau để cùng xây dựng phong trào đoàn, công tác thanh niên và nhiều phong trào khác cùng phát triển.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó Trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên Trung ương Đoàn TNNDCM Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã quan tâm hỗ trợ, hợp tác nhất là về đào tạo cán bộ, công tác thanh niên cho nước Lào anh em; đánh giá cao những hoạt động như mùa hè xanh giúp đỡ các tỉnh biên giới của Lào với Việt Nam. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục quan tâm và tạo thêm nhiều cơ hội để đoàn thanh niên trao đổi, học tập kinh nghiệm, giao lưu hợp tác, chuyển giao về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên Lào – Việt nói riêng ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc Việt- Lào ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, các đại biểu cùng trao đổi các kinh nghiệm, nội dung hợp tác giữa đoàn thanh niên hai bên để triển khai trong thời gian tới. Các vấn đề thảo luận tập trung vào các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của thanh niên hai nước về cả chiến lược phát triển phong trào, về nâng cao chất lượng tổ chức, thu hút lực lượng thanh niên, thiếu nhi vào các hoạt động phong trào của Đoàn cũng như tổ chức các phong trào thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi nước...

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn dành tặng món quà mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam cho Đoàn cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào.

Nhằm tri ân những đóng góp của các bác cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn TNNDCM Lào có món quà dành tặng các bác tham dự buổi làm việc.

Đại biểu 2 nước chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

 

Có thể nói những hoạt động của tuổi trẻ hai nước đã và đang diễn ra thường xuyên hơn, với những việc làm cụ thể, những sản phẩm cụ thể, điều đó càng khẳng định cho những nổ lực của chúng ta trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc. Tuổi trẻ hai nước có trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó, để tình hữu nghị anh em Việt Lào sẽ trường tồn cùng với hai dân tộc, thỏa ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Cay Xỏn Phom Vy hản đã dày công xây dựng./.

 

Lô Hiếu