Đẩy mạnh hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam- Turkmenistan

16:27 01/07/2022     1266

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 1/7, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã có buổi tiếp xã giao ông Vepa Hajiev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm-  Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam ( bìa phải) tặng biểu trưng cho ông Vepa Hajiev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan

 

Chào mừng ông Vepa Hajiev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan đã dành thời gian tới thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn ông sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam – Turkmenistan.

 

Quang cảnh buổi tiếp

 

Hiện nay, công tác hợp tác thanh niên hai nước chưa tương xứng với tiềm năng mối quan hệ hai nước. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Tường Lâm hy vọng buổi gặp mặt hôm nay sẽ mở ra nhiều hướng để phối hợp, hợp tác trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm trao đổi với ông Vepa Hajiev tại buổi làm việc

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Tường Lâm đã thông tin về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam.

Theo đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện có hơn 6.4 triệu đoàn viên, Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, lực lượng thanh niên đóng vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2022, tổ chức Đoàn đang tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc vào tháng 12 năm 2022, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác thanh niên của Việt Nam.

 

Ông Vepa Hajiev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Tường Lâm

 

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Vepa Hajiev cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã dành tình cảm ấm cúng đón tiếp đoàn. Ông Vepa Hajiev cho biết, bên cạnh sự hợp tác về kinh tế giữa hai nước trong thời gian qua, ông Vepa Hajiev mong muốn sẽ tăng cường kết nối công tác thanh niên trong thời gian tới bằng các thỏa thuận hợp tác, các chương trình phối hợp.

Qua trao đổi với ông Vepa Hajiev, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn thắt chặt hơn nữa tình cảm, mối quan hệ giữa thanh niên hai nước như tổ chức các hoạt động trực tiếp hoặc trực tuyến để thanh niên hai nước có điều kiện tìm hiểu nền văn hóa tươi đẹp của Việt Nam cũng như Turkmenistan.

 

Các đồng chí lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm

 

Rất vui mừng khi mối quan hệ hợp tác kinh tế hai nước hết sức hiệu quả, đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết, ở Việt Nam có Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, vì vậy, việc kết nối doanh nhân trẻ hai nước sẽ là sự kết hợp rất tốt. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động ở các lĩnh vực khác, tuy nhiên, các đơn vị chức năng của hai bên sẽ phối hợp chi tiết để thống nhất chương trình hoạt động chung.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tin tưởng sau buổi làm việc hôm nay sẽ có nhiều chuyển biến mới trong công tác hợp tác giữa thanh niên hai nước./.

 

Trịnh Lý