Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2021 thành công tốt đẹp

14:27 31/10/2021     241638

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 31/10, Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2021 đã bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc sôi nổi, hiệu quả. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại hai nước.

Phát biểu bế mạc Chương trình, đồng chí Trịnh Thị Mai Phương - Uỷ viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 2 ngày làm việc sôi nổi, hiệu quả và nhiều ý nghĩa, Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2021 đã thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương phát biểu bế mạc Chương trình giao lưu

 

Trong khuôn khổ Chương trình, thanh niên hai nước đã cùng nhau giao lưu, ôn lại mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng tham gia giao lưu với các học giả, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Từ tương đồng văn hóa đến hợp tác cùng phát triển”; thảo luận về những vấn đề hai bên cùng quan tâm như: giữ gìn và phát huy truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các đại biểu thanh niên hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội đặc biệt xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; những kỹ năng cần thiết cho thanh niên hai nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; các mô hình, cách làm hiệu quả của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của thanh niên Việt Nam và chuỗi hoạt động thực tiễn “Tôi làm việc thiết thực vì quần chúng” của thanh niên Trung Quốc. 

“Tôi tin tưởng rằng những kinh nghiệm, thông tin mà các bạn tiếp nhận được trong 2 ngày qua sẽ là những chia sẻ hết sức chân thành, giúp tôi và các đồng chí, đồng nghiệp Ban Quốc tế T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc cùng nhau suy nghĩ, tham mưu cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn 2 nước những nội dung thiết thực trong các hợp tác thanh niên 2 nước trong thời gian tới, làm sao để phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, đồng chí Phương nói.

 

 

Đồng chí Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đề nghị các bạn thanh niên hai nước cùng nhau giữ liên lạc, tiếp tục thực hiện các nội dung đã trao đổi, thống nhất hành động tại Chương trình này để thể hiện một cách tích cực nhất vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của lớp thanh niên thế hệ mới chúng ta trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. 

“Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi, yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng cùng tuổi trẻ Trung Quốc chung tay thực hiện sứ mệnh gìn giữ và phát huy hơn nữa truyền thống hữu nghị quý báu “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, được các vị lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới”, đồng chí Phương nhấn mạnh.

 

Diễn ra từ ngày 29 - 31/10, Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, đại diện lãnh đạo thanh niên, hơn 90 đại biểu là thanh niên, sinh viên, nhà ngoại giao trẻ tiêu biểu của hai nước. 

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Giao lưu giữa thanh niên, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc với các học giả, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề: “Từ tương đồng văn hóa đến hợp tác cùng phát triển” và chia sẻ 04 chuyên đề: Chuyên đề số 1: Tuổi trẻ Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết; Chuyên đề số 2: Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19; Chuyên đề số 3: Những kỹ năng cần thiết cho thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; Chuyên đề số 4: Các mô hình, cách làm hiệu quả của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của thanh niên Việt Nam và chuỗi hoạt động thực tiễn “Tôi làm việc thiết thực vì quần chúng” của thanh niên Trung Quốc.

 

Kiều Anh