Bí thư T.Ư Đoàn tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam

08:03 11/11/2021     350781

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 11/11, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã có buổi tiếp Ngài Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chào mừng Ngài Ali Akbar, Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

 

Tại buổi tiếp, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã giới thiệu về các tổ chức thanh niên Việt Nam như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam... Theo đó, Thanh niên Việt Nam từ 16 - 30 tuổi tính đến đầu năm 2021 là khoảng hơn 23 triệu người, chiếm khoảng 25% dân số Việt Nam. Hiện tại Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, do đó lực lượng thanh niên đóng vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Việt Nam và thanh niên Việt Nam. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; là năm toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV; Năm Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Hội Đồng Đội Trung ương, 65 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam. Các cấp bộ Đoàn, Hội và thanh niên cả nước đang ra sức hăng say thi đua lập thành tích hướng tới các mốc kỷ niệm trọng đại nêu trên.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn; Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – UAE

 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đã và đang chung sức, đồng lòng nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống dịch hiệu quả và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân, trong đó có thanh niên các nước đang làm việc, học tập và sinh sống tại Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội tổ chức lực lượng, triển khai nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân nghèo, nhóm người yếu thế vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 mang lại, trong đó, đáng chú ý có chương trình “Triệu túi an sinh” do Hội LHTN Việt Nam chủ trì triển khai tại các tỉnh, thành phố hiện đang thực hiện giãn cách xã hội. Tính đến ngày 31/10, đã huy động tổng cộng gần 950 ngàn túi an  sinh, tương đương hơn 225 tỷ Việt Nam đồng cho chương trình, chương trình được Chính phủ, nhà nước và xã hội đánh giá cao, đây là động lực rất lớn cho tổ chức Đoàn, Hội  tiếp tục phát huy tinh thần xung kích và tình nguyện vì an sinh xã hội.

 

Quang cảnh buổi làm việc
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn, thông qua Ngài Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam cùng các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và các cơ quan, tổ chức phụ trách thanh niên của UAE được thiết lập, từ đó phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – UAE.

Trong bối cảnh đại dịch Covid còn diễn biến phức tạp, chưa thể tiến hành trao đổi đoàn trực tiếp, hai bên có thể tiến hành phối hợp các nội dung như: Kết nối trao đổi trực tuyến giữa chuyên gia, thanh niên, sinh viên 2 nước về nhiều lĩnh vực thế mạnh của 2 bên; Mời lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia đang công tác tại Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu, tình nguyện với thanh niên, sinh viên Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu về văn hóa UAE nói riêng và văn hóa khu vực Trung Đông nói chung tới thanh niên Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương tặng quà lưu niệm cho Ngài Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri

 

"Trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát, hai bên có thể tiến hành các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn trực tiếp như: Giao lưu chính trị gia trẻ, nghị sĩ trẻ hai nước, Giao lưu, trao đổi đoàn doanh nhân trẻ giữa hai nước, tạo điều kiện cho doanh nhân trẻ hai nước kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương tại mỗi nước, Giao lưu thanh niên, sinh viên hai nước; giao lưu tìm hiểu văn hóa, lịch sử mỗi nước", đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

 

Ngài Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam tại buổi làm việc

 

Bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngài Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam cũng chia sẻ, UAE rất coi trọng, vai trò, tiếng nói của thanh niên trong quá trình phát triển đất nước, ở mỗi lĩnh vực khác nhau họ đều có đóng góp quan trọng cho Chính phủ và Chính phủ UEA cũng luôn có trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên.

Ngài Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri hy vọng, sau khi đại dịch Covid- 19 lắng xuống, hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi với nhau hơn nữa.

 

Ngài Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri tham quan phòng truyền thống Đoàn, Hội

 

Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2021), mối quan hệ giữa Việt Nam và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày càng được tăng cường, phát triển; mang lại những kết quả tốt đẹp, triển vọng tươi sáng trong quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, góp phần vào việc phát triển của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trao đổi đoàn cấp cao. Các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban Liên chính phủ, Tham vấn chính trị tiếp tục được duy trì. Về kinh tế, hai nước đều coi nước còn lại là đối tác thương mại lớn và thị trường đầu tư tiềm năng./.

 

Trịnh Lý, Bảo Anh