Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga ủng hộ nguồn lực phòng chống dịch COVID-19

08:55 30/06/2021     2769

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Với tinh thần “Tương thân tương ái”, hướng về Tổ quốc, cùng nhau chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng chống dịch trong nước, nhiều tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước đã có những hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tiền ủng hộ phòng chống Covid- 19


Được sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sáng ngày 29/6, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao số tiền 155 triệu đồng của tập thể đoàn viên, thanh niên Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng chống dịch COVID-19” cho Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi trao ủng hộ, đồng chí Nguyễn Hải Minh chia sẻ về công tác phòng chống dịch của Trung ương Đoàn, trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tuổi trẻ Việt Nam đồng sức, chung lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ - toàn dân, toàn quân chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, bên cạnh thực hiện các nội dung tình nguyện truyền thống, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện tốt thông điệp “3T” (Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng) trong tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tình cảm của tập thể đoàn viên, thanh niên Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga nói riêng và của các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước nói chung

 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hải Minh thông tin về tình hình thanh niên ngoài nước, các hoạt động của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Thanh niên Sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước phát động ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 và hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Tiêu biểu như: Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga phát động ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19, tổng số tiền quyên góp được 155 triệu VNĐ; Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa kỳ: Kêu gọi chiến dịch quyên góp 10.000 liều Vắc-xin cho Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia; Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tình cảm của tập thể đoàn viên, thanh niên Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga nói riêng và của các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước nói chung. Đánh giá cao vai trò của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời bày tỏ mong muốn Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước tiếp tục lan tỏa tình cảm, sự chia sẻ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

"Với sức lan tỏa rộng lớn, mỗi đoàn viên ở nước ngoài đã vượt qua khó khăn của dịch bệnh trong giai đoạn này để cùng hướng về quê hương. Việc làm của các đoàn viên đã thể trách nhiệm, niềm tự hào của người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định.

 

Đình Tuấn