“Thanh niên Quảng Bình bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”

16:00 24/10/2019     775

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 23/10, tại Hội trường UBND thành phố Đồng Hới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tiến hành phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự Đại hội về phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang cùng với 250 đại biểu Hội viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 195.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích, bồi đắp tinh thần yêu nước của thanh niên bằng những hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để trở thành công dân tốt, sống nghị lực, trung thực, trách nhiệm với bản thân, gia đình và toàn xã hội.

 

Đ/c Trần Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng Hội LHTN Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình bức trướng với dòng chữ "Thanh niên Quảng Bình bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, khởi nghiệp, hội nhập, phát triển, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh"

 

Các cấp bộ Hội đã phối hợp với nhiều tổ chức xã hội tham gia sửa chữa, khởi công xây dựng và khánh thành 490 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 500km đường giao thông nông thôn với hơn 7.000 ngày công; thắp sáng hơn 320km đường với tổng trị giá trên 5,3 tỷ đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 73 đợt khám và phát thuốc miễn phí cho gần 29.000 người dân; hơn 51.000 thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, tiếp nhận được trên 30.500 đơn vị máu. Tổ chức được gần 210 đợt tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho gần 42.000 hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Trong đó có trên 3.000 thanh niên được giới thiệu xuất khẩu lao động...

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Phong trào thanh niên khởi nghiệp” và  Phong trào “tuổi trẻ sáng tạo”

 

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Quảng Bình bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh sẽ tập trung xây dựng một thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật. Đồng thời, phát huy tinh thần thanh niên trong thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong phong trào thanh niên và hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên thời gian vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đặt ra cho cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh một số nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã tặng Hội LHTN Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình bức trướng với dòng chữ "Thanh niên Quảng Bình bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, khởi nghiệp, hội nhập, phát triển, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".

Tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cũng đã ghi nhận những kết quả trong các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các cấp Hội LHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần bảo vệ tổ quốc. Những năm tới Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên; động viên thanh nên tình nguyện thực hiện các công trình có ý nghĩa, vươn lên cống hiến và trưởng thành.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 47 anh chị Ủy viên ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 13 anh chị Ủy viên Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam tỉnh; Anh Nguyễn Văn Sáu - Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội còn tiến hành cử ra UB Kiểm tra Hội và đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Đại hội lần này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện cũng thực hiện các gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, thanh niên. Đó là một cách quảng bá sản phẩm, thương hiệu, đồng thời khơi nguồn sáng tạo, khởi nghiệp cho thanh niên.

Tại phiên làm việc thứ hai, các đại biểu đã tham gia Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp và tuyên dương tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện tiêu biểu". Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe một số diễn giả là các giáo sư, tiến sỹ trao đổi, định hướng, chia sẻ những kinh nghiệm trong khởi nghiệp. Dịp này, 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Phong trào thanh niên khởi nghiệp” và  Phong trào “tuổi trẻ sáng tạo” đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn.

 

Lê Hồng - TĐ Quảng Bình (TN)