Yên Bái, Hà Tĩnh: Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa

14:34 10/11/2020     745

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 10/11/2020, tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ Khởi động chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021.

Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Hùng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Văn Yên, lãnh đạo xã Yên Hợp, Thường trực huyện đoàn Văn Yên và đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn xã.

Yên Bái ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020

 

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiều năm qua, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 sẽ được triển khai từ tháng 11/2020 đến hết tháng 2/2021 với nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp, thiết thực như: “Đông ấm cho em”; “Chia sẻ cùng nhà nông”; “Vì sức khỏe cộng đồng”; "Những bước chân vì cộng đồng", tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo...

Thông qua các hoạt động tình nguyện, đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tính xung phong của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời, đây còn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa, tăng cường sự đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

Tại Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã trao 10 suất quà cho người già neo đơn, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; trao 15 triệu đồng hỗ trợ công trình an sinh xã hội cho Đoàn xã Yên Hợp.

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tham gia xây dựng công trình an sinh xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, chi hội thầy thuốc trẻ huyện Văn Yên đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên tại Trạm Y tế xã; Bệnh viện mắt Việt Nhật - Hà Nội thăm khám mắt miễn phí cho trên 200 lượt người dân trên địa bàn xã.

Trước đó, sáng ngày 8/11 tại xã Cẩm Duệ, một trong những địa phương được coi là tâm lũ vừa qua tại tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ra quân các hoạt động khởi động Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020, Xuân tình nguyện năm 2021 và triển khai Công trường thanh niên khắc phục hậu quả lũ lụt. Chương trình năm nay gắn với phong trào thi đua lập thành tích hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong điều kiện toàn tỉnh đang ra sức khắc phục hậu qủa lũ lụt.

 

BTC hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi các các cấp bộ Đoàn Hội và đông đảo thanh niên hãy tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, tích cực tổ chức và xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà. Mỗi người, mỗi tổ chức Đoàn, Hội cần có việc làm thiết thực, có ích cho bản thân, cho từng đoàn viên, hội viên, cho gia đình và xã hội để thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Hãy luôn nêu cao khát vọng làm giàu trí tuệ, làm giàu tri thức, làm giàu cuộc sống cho chính mình.

Ngay sau buổi ra quân, đã tổ chức các hoạt động triển khai Công trường thanh niên khắc phục hậu quả lũ lụt như: hỗ trợ 9000 bữa ăn miễn phí; trao 150 suất quà cho học sinh; hỗ trợ, sửa chữa nhà cho 05 hộ gia đình trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám cấp phát thuốc miễn phí; sửa chữa xe đạp, xe máy và và đồ điện dân dụng cho người dân; Ra quân tiêu độc, khử trùng, xử lý nguồn nước, phòng chống dịch bệnh cho các hộ dân ra quân và đồng loạt vệ sinh môi trường tại các thôn xóm;… Hoạt động có sự tham gia của hơn 400 ĐVTN đến từ Đoàn khối các cơ quan và Doanh  nghiệp tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Đại học Hà Tĩnh, Huyện đoàn Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, các bạn du học sinh Lào đại diện cho lực lượng thanh niên tình nguyện, các cơ sở Đoàn Hội trong toàn tỉnh.

 

CTV Tỉnh đoàn Yên Bái, Hà Tĩnh