Ý nghĩa Chương trình “Chắp cánh ước mơ cho nữ phạm nhân”

14:40 22/10/2019     1039

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 20/10, tại phân trại số I, Trại giam Ngọc Lý (Cục C10, Bộ Công an), Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Trại giam Ngọc Lý, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình “Chắp cánh ước mơ cho nữ phạm nhân” năm 2019.

Lãnh đạo Trại giam Ngọc Lý và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tặng quà cho các nữ phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ.

 

Trong không khí vui tươi phấn khởi của 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các phạm nhân được giao lưu văn nghệ với cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, giao lưu bóng chuyền hơi giữa các đội nữ cán bộ quản giáo trại giam Ngọc Lý, nữ phạm nhân và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ dưới sự cổ vũ của các đại biểu và gần 700 nữ phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại phân trại số 1.

Tại đây, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng 50 suất quà cho các phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ. Đây là phần thưởng nhằm động viên, khích lệ, động viên cho các phạm nhân tiếp tục nỗ lực vươn lên cải tạo tốt.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm cụ thể hóa Kế hoạch phối hợp số 1387 KH/LN ngày 12/11/2015 giữa Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN tỉnh và Trại giam Ngọc Lý về việc “Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020”; với mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội cùng quan tâm chia sẻ, phối hợp trong công tác giáo dục phạm nhân, tạo môi trường thân thiện giúp phạm nhân củng cố niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu cải tạo tiến bộ.

Thông qua chương trình đã giúp cho các nữ phạm nhân có những giây phút thư giãn, tinh thần thoải mái, vui vẻ, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, nỗ lực cố gắng vươn lên cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình,hòa nhập với cộng đồng và xã hội./.

 

Phạm Thị Phượng, TĐ Bắc Giang-BA