Xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo vì Bình Dương phát triển

14:28 07/10/2019     1996

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ ngày 4/9 đến 5/10 (02 ngày), 250 đại biểu chính thức biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho gần 160.000 hội viên, thanh niên của tỉnh về tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Toàn cảnh Đại hội Hội LHTN VN tỉnh Bình Dương (Ảnh: Tiền phong)

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã triển khai đồng bộ phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” thành phong trào “Tôi yêu Bình Dương” và thực hiện hiểu quả công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” của Hội, góp phần không nhỏ vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, tinh thần xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các tầng lớp thanh niên. Qua các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa VI nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã vinh dự nhận cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền của Trung Ương Hội LHTN Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bình Dương xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, vì Bình Dương phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019- 2024, Đại hội đã đề ra phương hướng nhằm củng cố tổ chức Hội vững mạnh đồng thời sẽ thực hiện 03 công trình thanh niên của đại hội: Công trình trao tặng và duy trì hàng năm 500 sổ bảo hiểm y tế cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn kèm theo 500 suất khám, tư vấn bệnh cho thanh niên công nhân là phụ huynh của 500 em được nhận thẻ bảo hiểm y tế; Công trình trao tặng ít nhất 50 căn Nhà Nhân ái, Căn phòng mơ ước cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Thực hiện 05 công trình thanh niên “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” tại các đơn vị kết nghĩa. Qúa đó góp phần xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

 

Đại biểu hiệp thương các nội dung tại Đại hội (Ảnh: Tiền phong)

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hội LHTN các cấp trong tỉnh cần quan tâm, chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHTN các cấp trong tỉnh, nhất là ở cơ sở; tiếp tục củng cố các mô hình tổ chức gắn với nhân rộng các mô hình đã thực hiện hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện và việc làm của từng nơi, từng đối tượng, …

Ngoài ra, luôn không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung vào nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, phải xác định rõ các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong từng thời gian, chọn những nội dung mang tính chủ đạo của thanh niên Bình Dương; các phong trào, các mô hình của Hội phải có những nét đặc trưng, bám sát vào định hướng phát triển của Tỉnh, đồng thời phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của thanh niên. các cấp bộ Hội hết sức chú trọng phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội nhằm huy động tốt các nguồn lực xã hội để chăm lo cho thanh niên, nhất là các đối tượng thanh niên khó khăn, thanh niên trong các đối tượng đặc thù làm sao để các đối tượng thanh niên đều có điều kiện phát triển. 

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh mong muốn Uỷ ban Hội các cấp cần tiếp tục tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên; phát triển tổ chức Hội ngày vững mạnh; thu hút, tập hợp thêm nhiều thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư tham gia các hoạt động do tổ chức Hội LHTN Việt Nam tổ chức; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, tránh các biểu hiện suy thoái, lệch lạc về đạo đức, lối sống; chú trọng sử dụng các trang mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm định hướng, giáo dục thanh niên; triển khai và thực hiện tốt các phong trào, chương trình hành động cách mạng trong nhiệm kỳ mới...

 

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (đứng giữa) tặng cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền của Trung Ương Hội LHTN Việt Nam cho Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương trong ngày khai mạc đại hội
 

Đại hội đã công nhận hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII gồm 45 anh/chị; Ban Thư ký gồm 15 anh/chị; đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 12 đại biểu. Trong đó anh Nguyễn Tấn Đạt tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa VII nhiệm kỳ 2019 – 2024; các anh/chị Võ Sơn Điền, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Minh Sơn và Thái Kiến Thuận đắc cử chức danh Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa VII, hiệp thương Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VII. Đồng thời, hiệp thương danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019– 2024 gồm 12 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Trung Ương Hội đã trao bằng khen cho cho 12 tập thể và 30 cá nhân; UBND tỉnh trao bằng khen cho 10 tập thể và 20. Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương trao tặng công trình “Trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn” kèm theo 500 suất khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho thanh niên công nhân là phụ huynh của 500 em được nhận thẻ bảo hiểm y tế trong nhiệm kỳ mới.

Trong khuổn khổ chương trình Đại hội, trước đó, các đại biểu đã dự Lễ khai mạc triển lãm “Tôi yêu Bình Dương”  và Hành trình 20 năm tình nguyện tuổi trẻ Bình Dương nhằm giới thiệu những kết quả hoạt động, các phong trào của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương đã đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực như: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc Tôi”, công tác vận động thanh niên tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện, công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; công tác chăm lo cho các tầng lớp thanh niên,…

 

Các anh, chị được hiệp thương chọn cử vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niênViệt Nam tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

Trước đó, Chương trình kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019) và 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện (2000 - 2019) đã được long trọng tổ chức. Các đại biểu đã xem phóng sự và ấn phẩm ảnh về Hành trình 20 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Bình Dương; tri ân những đóng góp to lớn của quý cô, chú, anh, chị – nguyên là cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đối; trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Bình Dương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện giai đoạn 2000-2019; Trao giải cuộc thi thiết kế logo và bài hát Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện”; ra mắt Kênh Youtube “Thanh niên Bình Dương”; …

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội đã đề ra./.


 

CTV Minh Hằng, Phúc Hậu –TĐ Bình Dương (NA)