Xây dựng Hội LHTN vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở

16:34 10/09/2019     3806

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày (từ ngày 09-10/9/2019), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đại hội điểm của Cụm Đồng bằng Sông Hậu.

Uỷ Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

 

Dự Đại hội có đồng chí Lữ Văn Hùng - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 28 ngàn hội viên trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hậu Giang đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Trong 5 năm qua, các cấp Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 6.834 cuộc, thu hút hơn 86.796 lượt hội viên thanh niên tham gia; tuyên dương, vinh danh cho 1.519 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; tổ chức 129 cuộc  khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 54.429 người dân; xây dựng và củng cố 219 cổng trường an toàn giao thông và 101 bến đò ngang an toàn; giúp đỡ 2.449 cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh niên yếu thế; xây dựng 233 căn nhà nhân ái, trao tặng 7.392 suất học bổng, 170.000 quyển tập, 2.550 phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiến được 18.946 đơn vị máu; thăm và tặng 2.930 quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh Hùng; mở 278 lớp chuyển giao KHCN; tổ chức 412 cuộc tư vấn hướng nghiệp cho 60.706 hội viên thanh niên; trồng 15.356 cây xanh; thành lập được 5.764 các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong các khu công nghiệp, thanh niên khuyết tật, thanh niên tôn giáo; mở 05 lớp huấn luyện cấp tỉnh, 42 lớp tập huấn cán bộ Hội cấp huyện, thu hút 3.695 lượt cán bộ Hội tham gia. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh từng bước có những chuyển biến tích cực. Hội đã thực hiện khá tốt các chương trình, cuộc vận động do Trung ương Hội phát động.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu, thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của thanh niên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, tạo mọi điều kiện để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Chú trọng xây dựng Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở qua việc đa dạng hóa hình thức mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên theo phương châm “nơi nào có thanh niên, nơi đó có tổ chức hội”.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Hải Minh - Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Hội trong tỉnh cần tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể. Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên; xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức và hành động.  

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới là 35 ủy viên, Ban thư ký 11 ủy viên, Đoàn đại biểu dự Đại hội Trung ương 11 đại biểu. Anh Trương Minh Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đã công bố quyết định công nhận Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn (áo trắng) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao tặng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trị giá 2,5 tỷ đồng cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Nguyễn Hoàng Khanh, TĐ Hậu Giang-BA