Xây dựng Hội LHTN Vĩnh Long vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới

14:12 24/10/2019     1140

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên, thể hiện khát vọng thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương.

Đại hội diễn ra trong 02 ngày 22,23/10/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long với dự tham dự của đồng chí Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; anh Nguyễn Quang Thông - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và gần 500 cán bộ, hội viên, thanh niên và khách mời.

 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024, xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vững mạnh, đem sức trẻ và trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển.

Thanh niên tỉnh Vĩnh Long (độ tuổi từ 16 - 30) hiện nay có 221.310 người chiếm 24,04% dân số toàn tỉnh. Đây là lực lượng năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật, luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sẵn sàng tình nguyện tham gia vào các hoạt động xã hội, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ V (2014-2019), các cấp bộ Hội trong toàn Tỉnh đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được các cấp bộ Hội trong tỉnh tổ chức rộng khắp, tiếp tục thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia. Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” được các cấp bộ Hội triển khai, đem lại hiệu ứng tích cực. Các cấp bộ Hội vận động hội viên, thanh niên và huy động sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ học bổng, nhà nhân ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động hiến máu tình nguyện  tiếp tục là điểm nhấn trong phong trào thanh niên tình nguyện, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện.

 

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

 

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được triển khai rộng rãi. Các cấp bộ Hội tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho thanh niên, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với các hoạt động hưởng ứng “Giờ trái đất”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh... với các hoạt động như: tổ chức thu gom rác thải tại các điểm nóng, nạo vét kênh mương, bóc xóa các biển quảng cáo trái phép, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống cháy rừng, thiên tai, lũ lụt. Các đội hình thanh niên tự quản, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả. Kết quả đã tổ chức thu gom trên 10 tấn rác thải, khơi thông 13km dòng chảy trên các kênh, rạch, phát hoang 42km các tuyến đường nông thôn, phát 100.000 tờ rơi, phát 120.000 bịt bột xử lý nước, trồng trên 30.000 cây xanh… qua đó thu hút trên 100.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với hình thức đa dạng và nội dung phong phú, đã được các cấp bộ Hội tổ chức tuyên truyền đến đông đảo lực lượng ĐVTN, công nhân, học sinh, sinh viên… Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên trong thúc đẩy phát triển thị trường tiêu dùng nội địa; bài trừ hàng kém chất lượng, hàng giả. Các doanh nghiệp thành viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục nỗ lực đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tham gia thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi sự, lập nghiệp, tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.

Phối hợp với các Ngành tổ chức triển khai Đề án “Tuyên truyền vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn giai đoạn 2016 -2020”,  các hoạt động “Tư vấn nghề nghiệp”, “Ngày hội việc làm”, “Tư vấn vay vốn” cho thanh niên. Triển khai các lớp tập huấn về kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng xin việc, trả lời phỏng vấn cho thanh niên… kết quả đã tổ chức được 163 cuộc thu hút trên 10.000 lượt ĐVTN, hội viên tham gia.

Nhìn chung các chương trình, cuộc vận động của Hội ngày càng được tổ chức thiết thực, hiệu quả gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng và mong muốn của thanh niên. Vai trò của các cấp bộ Hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới được phát huy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã được quan tâm cả về chất lượng và số lượng, ngày càng có nhiều cán bộ vững về kiến thức, giỏi về kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác ở các cấp Hội. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên tập hợp vào tổ chức còn thấp, đặc biệt là thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo. Việc duy trì sinh hoạt Chi hội, Câu lạc bộ, đội nhóm còn hạn chế.

Tại Đại hội, anh Nguyễn Quang Thông - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp, đồng thời đề nghị tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Anh Nguyễn Quang Thông - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014 - 2019

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm đề nghị, Hội LHTN các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; tổ chức hội phải thật sự là người bạn thân thiết, đại diện cho quyền lợi và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Các chương trình, phong trào của tổ chức hội phải gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do tỉnh phát động.

Đại hội hiệp thương bầu 31 anh, chị vào Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới, trong đó anh Nguyễn Minh Thiện - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội


Bối cảnh và tình hình thanh niên 05 năm tới đòi hỏi Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Vĩnh Long cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, các cuộc vận động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Theo đó, nhiệm kỳ VI (2019-2024) đã xác định mục tiêu căn bản của Hội là xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có: thể lực tốt, trí tuệ và hiểu biết sâu, rộng; có lối sống lành mạnh, trung thực, nghị lực và trách nhiệm góp phần xây dựng thế hệ trẻ của tỉnh có sức khỏe; có kỹ năng; có năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm, cống hiến cho tỉnh nhà. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thật sự vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các tầng lớp thanh niên góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Vĩnh Long yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công mới thể hiện quyết tâm của thanh niên tỉnh nhà. Đại hội kêu gọi thanh niên toàn tỉnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu mạnh và văn minh./.

 

Như Ngọc - TĐ Vĩnh Long (KA)