Xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng dân tộc ít người trong nhiệm kỳ 2019 -2024

15:53 03/12/2019     914

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: 16 công trình thanh niên xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tại các vùng dân tộc thiểu số sẽ được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai trong nhiệm kỳ 2019 -2024.

Đó là thông tin được anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao đổi trong buổi Họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2014 diễn ra sáng 3/12.

 

Tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số Hà Giang trong hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" năm 2019. Ảnh: Bảo Anh

 

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, việc đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số, đặc biệt là những dân tộc ít người (dưới 10 ngàn người) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Việc triển khai xây dựng 16 Nhà văn hóa cộng đồng tại các vùng dân tộc ít người nhằm tạo địa điểm sinh hoạt cho nhân dân và thanh thiếu nhi địa phương, qua đó bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, đây sẽ là địa chỉ để lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức các chương trình, hoạt động cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết thêm, mỗi công trình sẽ mang bản sắc văn hóa rõ nét của từng dân tộc thiểu số. Dự kiến kinh phí xây dựng mỗi công trình khoảng 800 triệu đồng bằng nguồn lực xã hội hóa cùng sự tham gia thực hiện của thanh niên địa phương. Công trình sẽ được duy tu, bảo dưỡng định kỳ; hàng năm có thể trang bị thêm cơ sở vật chất và có kết nối internet phục vụ thanh niên và người dân địa phương.

Tại phiên trọng thể của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, 16 đại biểu thanh niên đại diện cho 16 dân tộc ít người sẽ lên nhận công trình thanh niên Nhà văn hóa cộng đồng do Đại hội trao tặng.

Được biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2014 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12//2019. Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu đại diện cho nhiều đối tượng thanh niên khác nhau. Đặc biệt, 54 dân tộc đều có đại biểu tham dự Đại hội.

 

Kiều Anh