Vĩnh Phúc: Mang âm nhạc mùa xuân đến với trại viên

08:38 25/01/2022     747

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 24/1, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà đã ký “Chương trình phối hợp giáo dục trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021-2025” và tổ chức chương trình “Mang âm nhạc – Mùa xuân đến với trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục C10 – Bộ Công an; Đại tá Đào Hữu Đông - Giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà; Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Phụ trách Tỉnh đoàn; Khổng Sơn Thành – Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh;  Lãnh đạo Cơ sở giáo dục Bắt buộc Thanh Hà; Lãnh đạo các Ban Chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Tỉnh đoàn

 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

 

Tại Lễ ký kết, hai đơn vị đã đánh giá tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021, thông qua các nội dung cơ bản của Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà đã có nhiều hoạt động phối hợp như đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác giáo dục trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho trại viên; thành lập các đội, nhóm, CLB tình nguyện thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trại viên; phát huy hiệu quả các mô hình thư viện sách, các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp trại viên xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu học tập, rèn luyện…

Trong giai đoạn tới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục xác định công tác phối hợp là nhiệm vụ chính trị thực tiễn của đơn vị và địa phương nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục trại viên trong độ tuổi thanh niên cũng như giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Ngay sau Lễ ký kết, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà và Đội SVTN đồng hương Vĩnh Phúc trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình “Mang âm nhạc – Mùa xuân đến với trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà”.

 

 

Tại chương trình, các trại viên tại Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn Sinh viên Đội SVTN đồng hương Vĩnh Phúc trường ĐH Kinh tế Quốc dân biểu diễn với các chủ đề về ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình… Các trại viên cũng được tham gia giao lưu văn nghệ và chơi các trò chơi tương tác với tinh thần phấn khởi, quên đi những lo toan của một năm cũ, đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng.

Chia sẻ tại chương trình, trại viên Bình, sinh năm 1993 đến từ Cao Bằng chia sẻ: Anh cảm thấy vô cùng vui và phấn khởi, chương trình đã giúp bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ người thân, tạo động lực để trại viên phấn đấu rèn luyện cải tạo tốt và sớm được trở về với gia đình. Cũng tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các trại viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng rèn luyện cải tạo tốt, nhằm động viên tinh thần các trại viên nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Mang âm nhạc – Mùa xuân đến với trại viên là một chương trình nhằm tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm mang tới không khí mùa xuân vui tươi, phấn khởi, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, khích lệ, động viên tinh thần cho thanh niên chậm tiến, yếu thế đang cải tạo tại Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, giúp họ có thêm động lực vươn lên cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh với các tổ chức, đơn vị, các CLB trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Chương trình được tổ chức đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./. 

Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc