Vĩnh Phúc: Chỉ đạo điểm Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2014-2019

07:49 25/02/2014     3345

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 22-2-2014, Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đây là Đại hội do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở.
Tới dự có đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, huyện Vĩnh Tường; đại diện Hội LHTN các huyện, thị, thành cùng 75 đại biểu đại diện cho hơn 1.200 thanh niên của xã.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tại Đại hội đã đổi mới nhiều nội dung như: xây dựng báo cáo, tham luận, nhân sự, hiệp thương chọn cử chức danh chủ chốt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Sơn tại Đại hội.
Đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng đại Hội
Đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng đại Hội

Trong 5 năm qua (2009-2014), Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Sơn đã đoàn kết, tập hợp thanh niên, triển khai có hiệu quả các chương trình của hội, các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Hội đã vận động được 165 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; quyên góp chăn ấm, áo ấm tặng các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo vùng cao; thành lập 5 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 1,5 tỷ đồng; ra mắt “HTX dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến Rắn thanh niên Vĩnh Sơn”. Hiện nay, xã có 4 mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế,  giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 200 thanh niên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở cần đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên, thông qua các câu lạc bộ, đội nhóm sở thích,... tạo môi trường, điều kiện tốt hơn nữa cho thanh niên mong muốn được gia nhập làm thành viên của hội, tạo điều kiện về việc làm và phát triển kinh tế tại địa phương cho thanh niên; Hội phải trở thành người bạn, địa chỉn tin cậy đồng hành với thanh niên…

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Vĩnh Sơn xây hoài bão lớn, chung sức vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh”, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu: 100%  hội viên, thanh niên không vi phạm pháp luật; 100% hội viên, thanh niên tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên Vĩnh Tường chung sức xây dựng nông thôn mới”,  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giúp đỡ, cảm hóa tối thiểu 25 thanh niên chậm tiến...Hàng năm, mỗi chi hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho ít nhất 1 hội viên đi xuất khẩu lao động… Đại hội đã hiệp thương chọn cử 15 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN xã Vĩnh Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019; Hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch và P. Chủ tịch tại Đại hội.