Vĩnh Phúc : Triển khai công tác Đoàn, Hội sinh viên năm học 2014-2015

08:56 16/09/2014     2590

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2013 - 2014; triển khai công tác Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh năm học 2014 - 2015
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí trưởng các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn; các đồng chí bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; các đồng chí bí thư, chủ tịch Hội sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2013-2014, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học được cụ thể hóa bằng nhiều nội dung, hình thức đổi mới, sáng tạo phù hợp với học sinh, sinh viên. Toàn tỉnh đã có 46/46 Đoàn các trường tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ cho học sinh, sinh viên gắn với các tiết sinh hoạt chung của trường, của chi đoàn, chi hội; treo bản đồ khổ lớn với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim tôi”; tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên” gắn với phát động thi đua đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng về Trường Sa”; tuyên dương 20 học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh; tặng 10 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu.

d
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.
Các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai có hiệu quả. BTV Tỉnh Đoàn đã trao 10 giải thưởng “Nguyễn Viết Xuân” cho 10 cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV và 27 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi”; trao gần 200 triệu đồng từ quỹ “Tài năng trẻ” cho 8 đoàn viên thanh niên đỗ thủ khoa các trường Đại học, đạt thành tích cao trong lĩnh vực thể dục thể thao, học sinh giỏi quốc gia. Đối với công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013-2014 với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Hội”, Hội sinh viên tỉnh đã tu bổ được gần 10km đường giao thông; khơi thông trên 3km cống rãnh; trồng gần 1.500 cây xanh bóng mát; thu gom được gần 500 tấn rác thải; tham gia 1.250 ngày công lao động…Nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn, Hội sinh viên năm học 2014-2015: Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; cụ thể hóa hai phong trào “ Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” ; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội trong các nhà trường.

Nhân dịp này, đã có 3 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 2 tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 11 Đoàn trường được nhận Bằng khen của ban thường vụ Tỉnh Đoàn và 2 tập thể được nhận giấy khen của hội sinh viên tỉnh.