Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016

08:44 18/07/2016     916

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Vĩnh Long năm 2016 với chủ đề “Tự hào Thanh niên Vĩnh Long”, chiều 14/7, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2016.
Các Hội viên Ủy ban Hội LHTNVN Tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu văn bản để thảo luận tại Hội nghị
Các Hội viên Ủy ban Hội LHTNVN Tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu văn bản để thảo luận tại Hội nghị


Trong 6 tháng đầu năm Ủy ban Hội LHTN tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật như: vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà nhân ái, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng; vận động hiến 4.880 đơn vị máu; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.107 lượt bệnh nhân, tặng 785 phần quà, tổng trị giá trên 161 triệu đồng; vận động trao 215 suất học bổng, trị giá trên 120 triệu đồng; vận động tiền và quà cho Thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; thực hiện các công trình phần việc thanh niên như: thu gom 4,5 tấn rác thải, khai thông 2km dòng chảy trên các kênh, rạch, phát hoang 12km các tuyến đường nông thôn, phát 30.000 tờ rơi, phát 35.000 bịt xử lý nước,… phát triển mới 7.081 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là: 53.554 hội viên.
 
Nhân Hội nghị sơ kết này, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Vĩnh Long cũng đã triển khai Dự thảo lấy ý kiến tổ chức các Kế hoạch: Chương trình “Liên hoan Tiếng hát Thanh niên dân tộc Khmer – Hoa”; Tập huấn Cán bộ Hội, Hội thi “Nghi thức Hội”; Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 và Tuyên dương Cán bộ, Hội viên Thanh niên tiêu biểu năm 2016. Qua đó, các anh/ chị Hội viên Ủy ban Hội cũng đã mạnh dạn thảo luận, đóng góp cho các kế hoạch để tổ chức thực hiện được hoàn thiện hơn; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, thực hiện và những kiến nghị, đề xuất đối với Ủy ban Hội cấp trên.