Vĩnh Long: Sơ kết công tác Hội LHTN 6 tháng đầu năm

14:39 21/07/2020     1205

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Phùng – đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đồng chí Nguyễn Minh Thiện – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh - Chủ trì Hội nghị; Đồng chí Phan Quốc Khan – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thư ký, Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, các phong trào và chương trình của Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã được triển khai tới tất cả các cấp Hội, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phong trào “thanh niên sống đẹp, sống có ích”, phong trào “thanh niên khởi nghiệp”, “thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh niên về truyền thống, lòng tự hào dân tộc được quan tâm triển khai thực hiện.

Trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Hội đã tổ chức vận động quý Công ty, Doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 24 căn nhà nhân ái, tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Xây dựng 02 cây cầu GTNT tổng giá trị hơn 600 triệu đồng, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ vận động hiến 2.917 đơn vị máu. Phối hợp CLB Thầy thuốc trẻ tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.820 lượt bệnh nhân người nghèo, gia đình chính sách, người neo đơn,…, tổng trị giá trên 150 triệu đồng.

Riêng hoạt động tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và hạn xâm nhập mặn; kết quả tổ chức được 54 cuộc với hơn 15.100 lượt ĐVTN, tham gia qua đó giúp đỡ trao tặng hơn 15.000 phần quà cho người dân: 60.000 khẩu trang, 20.000 nước diệt khuẩn, lắp trên 100 bồn rửa tay sát khuẩn, 160 thùng (220 lít); 20 xô nhựa (120 lít), 60 thùng nước tinh khiết; hơn 90.000 kg gạo, 15.000 chai nước tương - mắm, 3.000 chai dầu ăn, 60.000 gói mì, 60.000 quả trứng gà..., tổng trị giá hoạt động gần 4 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như: Ngày hội Thanh niên đồng hành cùng hàng Việt; Ngày hội thanh niên tìm kiếm việc làm học nghề và xuất khẩu lao động, Hội thi Tuổi trẻ Vĩnh Long tham gia xây dựng nông thôn mới, Ngày Hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020, Tập huấn kỹ năng cán bộ Hội, Hội thi Nghi thức Hội lần IV, Họp mặt kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam 15/10 và tuyên dương thanh niên tiêu biểu, Hội thi "Tiếng hát thanh niên dân tộc Khmer - Hoa".

 

Quốc Khan – TĐ Vĩnh Long