Vinh danh 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

18:55 04/06/2016     2542

Hoạt động Hội, Đội   Sáng ngày 4/6, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 cho Top 100 gương mặt tiêu biểu nhất trong cả nước; Top 10 doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc nhất.
Phát biểu tại lễ trao danh hiệu, anh Bùi Văn Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết: Doanh nghiệp của các ứng viên được Bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 đã tạo ra tổng doanh thu năm 2015 là 4.554 tỷ đồng, tăng trưởng 47,4% so với năm 2014.

Các gương mặt doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 đều đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp (như: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc) có tuổi đời dưới 35; doanh nghiệp thành lập dưới 10 năm và đang hoạt động hiệu quả.

Vinh danh 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc - ảnh 4

Đồng chí Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Phi Long – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao thưởng cho các gương mặt trong Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Bên cạnh đó, các gương mặt được vinh danh còn có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và sản phẩm của doanh nghiệp đạt chất lượng, được người tiêu dùng đánh giá cao, thân thiện với môi trường và vì sức khỏe của cộng đồng....

Top 100 gương mặt xuất sắc được lựa chọn từ 230 ứng viên doanh nhân trẻ khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc, sau ba vòng bình chọn cấp Trung ương, bao gồm: sơ tuyển, thẩm định thực tế, chung tuyển.


Trong số những doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 được vinh danh, có nhiều gương mặt nữ. Mỗi người đều vượt qua những khó khăn, thử thách để thành công trong những lĩnh vực khác nhau.
Không chỉ vượt qua khó khăn, thách thức của lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp, anh Trần Văn Sơn còn là tấm gương về nghị lực vượt qua khiếm khuyết cơ thể để thành công.
f
Đồng chí Hoàng Bình Quân – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao thưởng cho các gương mặt trong Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Trong số Top 100, Ban Tổ chức cũng đã bình chọn 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất. TOP10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất là chủ các doanh nghiệp có quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt trong các lĩnh vực đa dạng, từ xây dựng, cung ứng lao động, thương mại, nông nghiệp, thủy sản, logistic… 


b
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao khen thưởng cho Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất

Tiêu biểu, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1981)– Tổng thư ký Hiệp hội Cơ điện Bình Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty Giải pháp Công nghệ CNC; chị Lương Tú Anh (SN 1982) là Giám đốc Cty CP BPO Mắt Bão; chị Võ Thị Tuyết Hà (SN 1987) là Tổng GĐ Cty CP Song Long Khánh Hòa…


Vinh danh 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc - ảnh 11
Đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích xuất sắc của đội ngũ Doanh nhân trẻ Việt Nam

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích xuất sắc của đội ngũ Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đạt được trong thời gian quan. Đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và Hội Doanh nhân Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình vinh danh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. 

Đồng chí Uông Chu Lưu nhấn mạnh: “Tôi xin chúc mừng các doanh nhân trẻ vinh dự được trao danh hiệu khởi nghiệp xuất sắc năm 2016. Các bạn là những đại diện tiêu biểu là hình ảnh của thế hệ thanh niên mới xung kích trên mặt trận kinh tế". 

Đồng chí Uông Chu Lưu mong muốn các doanh nhân trẻ sát cánh cùng các thế hệ doanh nhân đi trước tiếp tục phát huy thế mạnh của mình khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để phát triển doanh nghiệp, nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động để làm giàu chính đáng cho mình, góp phần xây dựng quê hương đất nước.