Văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi Thủ đô

04:13 22/11/2018     919

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tại tọa đàm đã có nhiều chia sẻ về thực trạng giao thông, ý thức tham gia giao thông của thanh thiếu nhi và nhân dân; các kiến thức cần trang bị cho thanh, thiếu niên khi tham gia giao thông và đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa giao thông.

 

Các đại biểu tham gia giao lưu tọa đàm “Văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi Thủ đô”.

 

Chiều ngày 21/11 tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm “Văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi Thủ đô” .

Tọa đàm là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018, có chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, từ đó góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khách mời đã cùng giao lưu, chia sẻ với các đoàn viên, thanh thiếu nhi tham dự chương trình về các nội dung như: Thực trạng giao thông, ý thức tham gia giao thông của thanh thiếu nhi và nhân dân; các kiến thức cần trang bị cho trẻ em khi tham gia giao thông và đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa giao thông.

Đại úy Nguyễn Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội cho biết, những năm gần đây tình trạng tai nạn giao thông ở trẻ em tại Việt Nam vẫn còn diễn ra thường xuyên, chiếm tỷ lệ cao so với mức bình quân giữa các nước trong khu vực và thế giới. Đáng báo động là số vụ tai nạn  giao thông liên quan đến trẻ em và nạn nhân tai nạn giao thông là trẻ em đang có xu hướng gia tăng ở các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ý thức, trách nhiệm của các em học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông còn thấp. Ngoài ra, một thực tế là hiện các bậc phụ huynh có xu hướng cho con em mình sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi đang ngày càng tăng; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về Luật giao thông đường bộ còn nhiều hạn chế.

Đại úy Nguyễn Minh Đức cho rằng, để xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên là việc tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật. Trong đó, việc đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục rất quan trọng, phải được thực hiện từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Qua đó để các thanh, thiếu niên hiểu và nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông…

* Cũng tại buổi tọa đàm, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030”.

Cuộc thi “Thanh niên Thủ đô chung sức thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ” diễn ra từ ngày 15/9 đến ngày 13/10/2018, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 55.030 bài dự thi trắc nghiệm với sự tham gia hưởng ứng của 143 trường THPT trên địa bàn Thành phố và 19.863 lượt người truy cập nội dung thi trực tuyến.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia Cuộc thi.

 

Đồng chí Hoàng Đức Thuận, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên trao giải cho thí sinh tại buổi tổng kết

 

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong việc xung kích, đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trong trẻ em trên địa bàn Thành phố.

 

 

Bảo Anh