Tuyển thủ Nguyễn Quang Hải là đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội

16:51 08/10/2019     2874

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: 400 đại biểu tiêu biểu đến từ 47 cơ sở Hội và CLB trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội sẽ tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng như tuyển thủ Nguyễn Quang Hải, "Shark" Phạm Thanh Hưng...

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị thông tin báo chí về Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có chủ đề "Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại" và tinh thần "Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập" sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10/2019 tại thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên Thủ đô, diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại” và tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”, Đại hội là diễn đàn quan trọng của thanh niên Thủ đô, phát huy lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và trí tuệ của 400 đại biểu tiêu biểu đến từ 47 cơ sở Hội và câu lạc bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội. Trong đó, có nhiều gương mặt đã quen thuộc với người dân cả nước như các tuyển thủ bóng đá quốc gia Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, "Shark" Phạm Thanh Hưng, PGS trẻ nhất Việt Nam Trần Xuân Bách, Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My...

Trong khuôn khổ Đại hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, tiêu biểu như Festival Tuổi trẻ sáng tạo 4.0 - triển lãm các sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô như mẫu xe Công thức 1 chạy bằng điện, mẫu máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp, máy in 3D sử dụng trong lĩnh vực y tế... hay chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2019...

Bên cạnh đó, đại hội còn có ba trung tâm thảo luận với các chủ đề được thanh niên quan tâm hiện nay: “Giải pháp duy trì hoạt động chi hội, câu lạc bộ thanh niên trong khu chung cư, khu đô thị mới”; “Con đường khởi nghiệp: Những góc nhìn” và “Làm gì để hoạt động tình nguyện trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo thành phần thanh niên tham gia”.

Phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào chiều 16/10. Tại phiên làm việc này, Đại hội vinh dự được chào đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội, các sở ban ngành, quận, huyện, thị ủy đến dự, động viên công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô. Tại chương trình, đại hội được lắng nghe ý kiến phát biểu đánh giá, chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô.

Cũng tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã giới thiệu cuốn sách "Đoàn học sinh sinh viên kháng chiến Hà Nội thời kỳ Pháp tạm chiếm (1947-1954).

Cuốn sách dày 300 trang do Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội ấn hành; gồm 4 phần: Phần I - Phong trào đấu tranh toàn thành, Phần II - Phong trào đấu tranh tại các trường, Phần III - Một số hồi ký cá nhân, và phần IV bao gồm 40 trang ảnh tư liệu lịch sử. Đây là cuốn sách mô tả diễn biến các cuộc đấu tranh của phong trào Học sinh Sinh viên Kháng chiến, khi công khai cả ngàn người tham gia, khi bí mật với tổ nhóm riêng lẻ, nhiều lần treo cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ngay giữa trung tâm đầu não của kẻ địch, phối hợp nhịp nhàng với phong trào Trần Văn Ơn của Sài Gòn và hưởng ứng kịp thời thắng lợi của các chiến dịch lớn Cao Bắc Lạng, Điện Biên Phủ...

 

Bảo Anh