Tuyên Quang: "Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên" năm 2013

09:18 19/11/2013     1916

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 17/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn TUyên Quang tổ chức Liên hoan “Các nhóm nhảy thanh niên” năm 2013. Đây là một trong chuỗi hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019.

Đ/c Nguyễn Hưng Vượng - Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Lê Duy Hưng Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn  trao giải nhì của Liên hoan
Đ/c Nguyễn Hưng Vượng - Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Lê Duy Hưng Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn trao giải nhì của Liên hoan


 Dự Liên hoan có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hưng Vượng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Duy Hưng Thịnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và sự có mặt của 28 nhóm nhảy với 230 thí sinh và sự có mặt của trên 1000 Đoàn viên thanh niên là những cổ động viên nhiệt tình đã về dự và cổ vũ cho Liên hoan.

Liên hoan “Các nhóm nhảy thanh niên” năm 2013 đã quy tụ những tiết mục xuất sắc nhất, được dàn dựng công phu với nhiều thể loại như Hiphop, Dance, Erobic, Dân vũ… Các tiết mục biểu diễn tại Liên hoan thể hiện được những động tác kĩ thuật khó, đòi hỏi sự khéo léo, tập luyện bền bỉ, lâu dài đã cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn vô vùng độc đáo, ấn tượng và chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: Bảo vệ môi trường, phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam, giữ gìn phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích…

Kết quả, Ban Tổ chức Liên hoan đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba, 05 giải khuyến khích và 01 giải phong trào với tổng giá trị giải thưởng là 18 triệu đồng. Giải nhất của Liên hoan năm nay thuộc về nhóm Street Crew của Đoàn trường THPT Chuyên với tiết mục nhảy “Breakdance” vô cùng xuất sắc và ấn tượng.

Liên hoan “Các nhóm nhảy thanh niên” năm 2013 đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên sau những giờ học tập và lao động căng thẳng; là dịp để cho giới trẻ, cho các câu lạc bộ có một sân chơi chung để được giao lưu học hỏi lẫn nhau; là dịp để kịp thời biểu dương và nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng thời cũng là dịp để các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh xác định các loại hình hoạt động, mô hình phù hợp với thanh niên của từng địa phương, đơn vị.