Tuyên dương 40 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu khu vực phía Nam

08:47 30/09/2013     2533

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối ngày 29/9, tại Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tỉnh Đoàn An Giang đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2013.
Tham dự lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Sơn Phước Hoan - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đồng chí Đặng Quốc Toàn - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Lò Quang Tú - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Huỳnh Thế Năng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang; đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cùng 102 học viên là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt làm công tác dân tộc, tôn giáo và 40 thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
k
Đồng chí Đặng Quốc Toàn trao bằng khen tuyên dương 40 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu khu vực phía Nam

Phát biểu trong buổi Lễ tuyên dương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn đã biểu dương các thanh niên tiêu biểu, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm trật tự xã hội, quốc phòng an ninh... của 20 tỉnh thành khu vực phía Nam trong thời gian qua; đồng chí mong muốn các đoàn viên thanh niên nói chung và các đoàn viên, hội viên thanh niên tôn giáo, dân tộc nói riêng tiếp tục phát huy tốt những thành tích đã đạt được, xứng đáng là những hạt nhân nòng cốt, những cá nhân tích cực trong việc vận động Đoàn viên, thanh niên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo…, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh trong thời gian tới.

40 gương thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam năm 2013 là những tấm gương điển hình tiêu biểu của các địa phương, những hạt nhân nòng cốt, những cá nhân tích cực trong việc vận động Đoàn viên, thanh niên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động trong toàn thể cán bộ, ĐVTN tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình "Nhà bán trú cho em" nhằm chia sẻ khó khăn với những em học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.


Sáng cùng ngày Trung ương Đoàn đã Khai giảng lớp tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội khu vực phía Nam năm 2013

Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Sơn Phước Hoan - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Lò Quang Tú - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Dân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang. Ngoài ra còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy Ban dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh An Giang cùng 120 học viên là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt làm công tác dân tộc, tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau.

Theo chương trình, các học viên sẽ được Ủy Ban dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao đổi về một số chuyên đề như: Một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác dân tộc và các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về tôn giáo, đường lối chính sách tôn giáo ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong quản lý Nhà nước về tôn giáo hiện nay; tham gia Hội thảo trao đổi một số nội dung, giải pháp nhằm “Tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo” như: tình hình thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo ở cơ sở trong thời kỳ mới; thực trạng và một số giải pháp về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vùng dân tộc, tôn giáo…

Ngoài ra, trong chương trình tập huấn, các học viên còn được tham gia hoạt động khác như: Lễ Tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2013 – khu vực phía Nam; tham quan Di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tham gia Ngày hội “Thanh niên chung tay hành động vì an sinh xã hội” và khánh thành “Đoạn đường thanh niên” tại xã Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lò Quang Tú - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn: “Qua chương trình tập huấn, là dịp để cán bộ Đoàn, Hội khu vực trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ và nâng cao kiến thức để có thể vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong thực tiễn vào công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương; nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước”.

Cũng trong dịp này, các học viên còn được tham gia lớp Tập huấn, tuyên truyền về biển, đảo do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.