Tuyên dương 36 thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo miền Trung – Tây Nguyên

14:04 17/09/2013     2894

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đây là những gương thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội; vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên; …
Tối ngày 16/9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên (cơ sở 2), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2013.

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; cùng sự góp mặt của 100 cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên và gần 500 ĐVTN trong toàn tỉnh Phú Yên đã về dự.

a
Đ/c Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2013

36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được tuyên dương là những gương thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội; vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên; tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; có uy tín trong thanh niên và cộng đồng của các tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Trong đó, điển hình như anh Hồ Văn Lữ đến từ tỉnh Quảng Trị với việc thực hiện tốt các phong trào của Đoàn, tham gia phát triển kinh tế gia đình góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng mô hình trang trại phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo công ăn việc làm cho đoàn viên, thanh niên; anh Nay Y Sun đến từ tỉnh Phú Yên với việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động tôn giáo tại địa phương, bản thân tự nhận thức, vân động bà con không nghe theo lời kẻ xấu, chống phá chính quyền. Anh Đa Ruối K’ Xuân đến từ tỉnh Lâm Đồng với việc vận động ĐVTN tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT; tích cực tuyên truyền tới các ĐVTN tham gia phòng chống TNXH góp phần tích cực giữ gìn trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng…

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Phan Văn Mãi mong các bạn thanh niên
dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chung tay góp sức cho công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp… để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng đất nước vững mạnh.
f
Đ/c Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2013
   
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đã đánh giá cao việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu.

Đồng chí mong rằng việc làm này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên thanh niên về trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo.

Nhằm chia sẻ khó khăn với những em học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cũng tại buổi lễ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Báo Thanh niên đã phát động đến toàn thể toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nhà bán trú cho em”.