Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm tham gia phòng, chống dịch

08:04 03/09/2021     906

Hoạt động Hội, Đội   Ngày 2/9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình phát động đợt thi đua cao điểm “Thanh niên TP Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống dịch COVID-19”.

Chương trình được khởi động bằng nghi thức chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thực hiện ở điểm cầu chính tại khuôn viên Tượng đài Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) và hơn 15 điểm cầu tại các khu vực đang diễn ra hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhiều quận, huyện của thành phố, với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, sinh viên và thanh niên tình nguyện.

 

Các chiến sỹ tình nguyện Mùa Hè Xanh TP Hồ Chí Minh năm 2021 vận chuyển thiết bị y tế và nhu yếu phẩm để gửi đến quận Gò Vấp.

 

Phát biểu trong chương trình phát động, anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò là tổ chức xã hội của thanh niên Việt Nam, là người bạn đồng hành, tin cậy của thanh niên; đoàn kết, tập hợp thanh niên đi theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, trực tiếp đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Ngô Minh Hải cho biết, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh mong muốn thông qua đợt thi đua lần này đưa mỗi cơ sở Hội tại địa phương trở thành một “lá chắn xanh”; mỗi cán bộ Hội, mỗi hội viên, thanh niên là một tình nguyện viên trong phòng, chống dịch. Với tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, toàn thể hội viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần giúp thành phố sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, đợt thi đua cao điểm sẽ tập trung triển khai các hoạt động từ ngày 2/9/2021 đến hết tháng 10/2021 theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 (từ ngày 2/9/2021 đến ngày 15/9/2021), triển khai tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch; tham gia vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến cho người dân tại các khu cách ly, phong toả; tặng các phần quà nghĩa tình cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó chung tay cùng thành phố khống chế, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trong giai đoạn 2 (từ ngày 15/9/2021 đến hết tháng 10/2021), triển khai tổ chức các hoạt động 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam gắn với các công trình, phần việc thi đua xây dựng, khôi phục các hoạt động khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát; tuyên truyền thông tin về công trình 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ra mắt Cổng thông tin kết nối tình nguyện Thanh niên TP Hồ Chí Minh “Go Volunteer”…

Cụ thể, từ ngày 2/9 đến ngày 31/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ lần lượt tổ chức ra quân thực hiện trao tặng 1.000 máy lọc nước cho đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch; ra quân đội hình chăm sóc và tư vấn, thăm khám, trao tặng “túi thuốc yêu thương” cho người bị nhiễm COVID-19, đồng hành cùng bệnh nhân chiến thắng đại dịch; triển khai đội hình “Đi chợ hộ” và “Mua thuốc hộ” hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, phong toả; ra mắt “Câu lạc bộ tài xế công nghệ tình nguyện” tại quận Bình Tân; triển khai các hoạt động hỗ trợ người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19; thực hiện chương trình “Triệu bữa ăn” tại các quận 4, 6, 8 và các huyện Hóc Môn, Củ Chi; trao tặng 100 phần quà đồng hành với thanh niên khuyết tật và 100 phần quà đồng hành với thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch…

Bên cạnh đó, cán bộ hội và hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện chăm lo cho người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng thời, tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch gồm: Đội hình tình nguyện viên là thanh niên tôn giáo tại Bệnh viện dã chiến số 10; đội hình tình nguyện viên tại Trung tâm Cấp cứu 115, đội viên Đội SOS Hướng Nam và đội hình tình nguyện viên Tổng đài Trung tâm 115 (nhánh 123, 124, 125); đội hình tình nguyện viên Tổng đài ATM Oxy tại các quận 4, 7, 8, Gò Vấp và trạm bơm oxy tại Công ty Cổ phần Thép Tân Thuận; lực lượng y tế tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố…

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai một số hoạt động hưởng ứng trên không gian mạng như: Các chương trình giao lưu trực tuyến chủ đề “Bảo vệ và phát triển cảnh quan sông Sài Gòn”, “Thành phố 18H” trên trang web và trang Facebook của Hội; vận động cán bộ Hội, hội viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; phát động cuộc thi sáng tạo video clip TikTok “Một ngày là tình nguyện viên” trên cộng đồng thanh niên tình nguyện Go Volunteer; phát động mỗi hội viên, thanh niên treo cờ Tổ quốc tại nhà, khu phố, biểu thị tinh thần quyết tâm đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19./.

 

theo TTXVN