Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên phát huy sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

09:42 28/08/2014     1481

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND T.P Thái Nguyên, Tỉnh hội Thái Nguyên, Ủy ban Hội LHTN thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố  tặng quà các gia đình ở T.P Thái Nguyên có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc
Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố tặng quà các gia đình ở T.P Thái Nguyên có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc


Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục truyền thống cho hội viên thanh niên đã được các cấp bộ Hội từ thành phố tới cơ sở triển khai có hiệu quả và đạt được những thành tích đáng khích lệ, thông qua các hoạt động tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn, báo công dâng Bác, nói chuyện truyền thống… đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các cấp bộ Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên thanh niên. Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tốt các buổi tư vấn tại cộng đồng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, phát tờ rơi, diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT), pháp luật, tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử… Hoạt động của các tổ, đội, nhóm, Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, ATGT trên địa bàn thành phố được duy trì và hoạt động hiệu quả.

Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” đã được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, nâng cao ý thức công dân, chấp hành chính sách pháp luật trong thanh niên. Tích cực vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” có "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn".

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã thành lập được 25 câu lạc bộ thể thao, văn nghệ thu hút trên 600 hội viên thanh niên tham gia. Ủy ban Hội thành phố duy trì tổ chức các hoạt động cho hội viên thanh niên hàng năm như: Giải bóng đá thanh niên thành phố, giải cầu lông, bóng bàn truyền thống, liên hoan văn nghệ, vũ quốc tế… Ngoài ra các môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: chọi gà, kéo co, đẩy gậy, múa sạp… được tổ chức thường xuyên, sôi động tại các địa phương, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Hội còn triển khai các nội dung, chương trình thành các hoạt động cụ thể, thiết thực như các hoạt động “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” hàng năm, với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Với phương châm “Đoàn mạnh - Hội rộng”, Hội đã triển khai nhiều giải pháp củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc đa dạng, phong phú các mô hình hoạt động theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích với những nội dung được đổi mới, hướng đến các đối tượng thanh niên đặc thù.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Hội LHTN  T.P Thái Nguyên thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Chương trình hoạt động của Hội có phần chưa sát với từng đối tượng thanh niên, chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong thời kỳ mới. Công tác xây dựng tổ chức Hội chưa được quan tâm đúng mức, có nơi mới chỉ dừng lại ở việc thành lập Ủy ban Hội mà chưa chú trọng đến công tác phát triển hội viên, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt. ... Từ việc xác định đúng và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, bước vào Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam T.P Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tìm ra giải pháp cụ thể để công tác Hội trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả hơn.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2014-2019) tập trung trí tuệ, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên nói chung, T.P Thái Nguyên nói riêng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.