Tuổi trẻ thành phố Rạch Giá đoàn kết, xung kích, hội nhập và phát triển

13:52 16/08/2019     1244

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 14/8, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Rạch Giá (gọi tắt là Ủy ban Hội thành phố) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 150 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, trí tuệ của 13.122 hội viên trong thành phố tham dự Đại hội.

Đồng chí Lê Trung Hồ - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Hội cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự đại hội Hội cấp tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024


Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Ủy ban hội 2 cấp triển khai có sự đổi mới, sáng tạo, hình thức phong phú: ngày hội, diễn đàn, sân chơi, các buổi sinh hoạt… được 1.442 cuộc cho trên 190.000 lượt hội viên, thanh niên (HVTN) tham dự. Việc xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến được các cơ sở hội quan tâm với 12/12 phường, xã thành lập câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với 136 thành viên; qua đó đã giúp đỡ 136 thanh niên hoàn lương được vay vốn và 229 thanh niên có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, các cấp hội trong thành phố đã tích cực tổ chức đăng ký, đảm nhận thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” như: đảm nhận tu sửa cầu, đường giao thông nông thôn, xây dựng sân chơi thiếu nhi, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường văn minh… với 155 công trình, phần việc thanh niên. Ủy ban hội 2 cấp tích cực vận động nguồn lực, huy động HVTN xây dựng 26 nhà nhân ái; phối hợp tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho gần 11.000 lượt người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phối hợp tổ chức 70 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 2.438 HVTN, tư vấn giới thiệu việc làm cho 12.382 HVTN. Vận động HVTN hiến được 3.460 đơn vị máu.

Ngoài ra, công tác tổ chức xây dựng tổ chức hội được tập trung thực hiện, thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, hội viên. Hiện nay, có 13.122 hội viên với 404 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ thành phố Rạch Giá đoàn kết, xung kích, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản để thực hiện như: 100% cán bộ hội, 90% hội viên, 75% thanh niên được tiếp thu các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn, Hội các cấp. Tiếp tục tuyên truyền, đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến 100% cán bộ hội, 90% hội viên, 80% thanh niên. Hàng năm, Ủy ban hội thành phố tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Hàng năm, mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường. Tổ chức hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp cho 300 thanh niên. Tổ chức hỗ trợ 05 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp hoặc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Phát triển từ 10 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Vận động xây dựng 05 căn nhà nhân ái cho thanh niên. Phấn đấu 100% hội viên có việc làm cụ thể học tập và làm theo Bác. Phát triển mới 13.000 hội viên. Giới thiệu trên 60% hội viên ưu tú cho đoàn xem xét, kết nạp. Phấn đấu 80% câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ khá trở lên. Mỗi hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 01 năm. Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến máu đạt chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố. 100% Ủy ban hội xã, phường xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 31 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Rạch Giá khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chị Trần Thị Giàu - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Rạch Giá khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 được đại hội hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương chọn cử 15 anh, chị tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA