Tuổi trẻ Bình Dương hành động vì một đô thị xanh

11:51 24/09/2020     1444

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 22/9, tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Dầu Một đăng cai tổ chức “Ngày hội Thanh niên Bình Dương vì một đô thị xanh lần VIII” và Chiến dịch “Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng” lần IV năm 2020.

Ngày hội được tổ chức trực tuyến trên Fanpage Tuổi trẻ Bình Dương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương thu hút hơn 1.000 lượt chia sẻ, tham gia.

 

Các đơn vị Đoàn trực thuộc ký cam kết thực hiện các tiêu chí Bảo vệ môi trường

 

Phát biểu khai mạc tại Ngày hội, đồng chí Thái Kiến Thuận - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã kêu gọi và phát động các bạn đoàn viên, thanh niên hãy trở thành những người tuyên truyền viên tích cực góp phần giúp người dân, các tổ chức, doanh nghiệp thay đổi sâu sắc nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường, thực hiện phân loại rác thải. Qua đó góp phần làm cho môi trường sống trong lành, hình thành thói quen ứng xử văn minh, lịch sự.

Chương trình được diễn ra với chuỗi các hoạt động như: 21/21 đơn vị Đoàn trực thuộc tiến hành ký cam kết thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020; 100% xã phường đăng ký có ít nhất 01 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, xem clip phóng sự về các hoạt động, mô hình bảo vệ môi trường, phát động cuộc thi trắc nghiệp trực tuyến tìm hiểu luật bảo vệ môi trường năm 2020, từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, kêu gọi sự chung tay góp sức của mọi tầng lớp nhân dân trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng văn minh đô thị.

Cũng tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao 05 suất hỗ trợ cho 05 mô hình sáng tạo, khởi nghiệp về bảo vệ môi trường tiêu biểu trong thanh niên với tổng trị giá 10 triệu đồng; thực hiện công trình trao tặng thùng rác cho các khu nhà trọ xanh.. Đồng thời, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ra mắt Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022.

 

Lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ 05 mô hình sáng tạo, khơi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên được tham gia lớp tập huấn, giao lưu với diễn giả xoay quanh các nội dung, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường, giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nhận thức tác hại của rác thải nhựa và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Đặc biệt hơn trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cho ra mắt Đội hình Trí thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng nhằm hỗ trợ, tạo động lực cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Đoàn viên thanh niên được tham gia tập huấn, giao lưu cùng diễn giả về Chuyển giao mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị năm 2020 về giới thiệu các qui trình, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trao đổi về hệ thống nhà lưới, nhà kính; các vấn đề về giống, vườn ươm; qui trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, các cấp bộ đoàn đã đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch với các hoạt động thu gom 200kg rác thải; xanh hóa - tô điểm các trụ điện; xóa các biển quảng cáo rao vặt sai quy định; trồng và chăm sóc 500 cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, chương trình đổi rác thải lấy quà tặng; thăm-tặng quà các gia đình chính sách;dọn vệ sinh các tuyến đường thanh niên với tổng chiều dài hơn 12km…

 

Ra mắt đội hình Trí thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng

 

Đây là một hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thanh thiếu nhi và nhân dân về ý thức, hành vi trong việc bảo vệ môi trường, phân loại rác thác, bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời tạo ra các phong trào hoạt động sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và cộng đồng dân cư./.

 

Anh Thư