Trung ương Đoàn thăm chúc tết cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy

08:29 02/01/2020     2196

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 02/01/2020, đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên Phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Đàm Thủy, chúc đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

 

Cùng dự có đồng chí Ngô Văn Cương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra TƯ Đoàn; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam; thường trực tỉnh Đoàn Cao Bằng.

Tại buổi tiếp đoàn, Thiếu tá Bủi Văn Cường, Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Đàm Thủy đã thông tin với đoàn một số kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2019, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý của đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân; đồng thời trao đổi những nội dung cơ bản về tình hình đoạn biên giới đơn vị phụ trách; tầm quan trọng của việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác ổn định và phát triển trong tình hình hiện nay….

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam chia sẻ với những khó khăn, vất vả của những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biên cương của Tổ quốc.

 

 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, đồng chí Nguyễn Tường Lâm gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ biên phòng đón xuân mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe; đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng trong dịp Tết Nguyên đán này luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và bà con dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.

Được biết, Đồn biên phòng Đàm Thủy hiện đang quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 18,914km (trong đó có 17,452km trên đất liền và 1,462km biên giới trên sông), gồm 60 mốc quốc giới thuộc địa bàn 2 xã Đàm Thủy và Chí Viễn giáp với biên giới Trung Quốc. Hai xã này có tổng số 2.109 hộ/ 9.310 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh và Dao, trong đó dân tộc Nùng và Tày là chủ yếu.

Đồn biên phòng Đàm Thủy là đơn vị 13 năm liền được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

 

Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà gia đình anh Nguyễn Đình Thống, Bí thư Đoàn xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, góp phần chia sẻ khó khăn cùng với các cán bộ đoàn cơ sở; đồng thời, khích lệ các cán bộ Đoàn tiếp tục cống hiến cho phong trào Đoàn, Hội, góp phần đưa phong trào Đoàn, Hội ngày một vững mạnh.

 

 

Bảo Anh