Triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" phong phú, linh hoạt, hiện đại, phù hợp

15:06 31/07/2019     2801

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam mong muốn nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung triển khai hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với nhiều cách làm phong phú, linh hoạt, hiện đại, phù hợp.

Sáng 30/7, tại thành phố Huế, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời là diễn đàn để thanh niên tỉnh nhà nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện khát vọng cống hiến, ý tưởng đổi mới, sáng tạo, xung kích tình nguyện góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Trường Lưu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương...

 

 

Nhiệm kỳ qua, cùng với tiến trình đổi mới và phát triển của quê hương, thanh niên Thừa Thiên Huế đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hoá các chủ trương công tác, đưa các phong trào đến với hội viên thanh niên bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, có sức thuyết phục cao, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng do Đại hội Hội toàn tỉnh lần thứ VI đặt ra đã đạt và vượt kế hoạch. Các chương trình, các cuộc vận động của Hội được triển khai và đạt kết quả tốt, đa dạng trong việc thu hút và tập hợp thanh niên, gắn liền với thực tiễn, từng bước đáp ứng được nhu cầu và lợi ích chính đáng của các tầng lớp thanh niên. Các  phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã tổ chức 456 buổi triển khai thực hiện Nghị quyết thu hút 110.675 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Xây dựng và phát hành 10.000 tập san tuyên truyền. Hệ thống thông tin tuyên truyền của Hội được mở rộng như: website, chuyên mục Thanh niên trên Đài TRT, Báo Thừa Thiên Huế, fanpage Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, zalo với 7.456 tin, 421 bài, 102 phóng sự phản ánh các hoạt động của thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đặc biệt, thành lập fanpage Ngòi bút xanh và nhóm đấu tranh các quan điểm sai trái trên mạng xã hội; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ Hội, hội viên thanh niên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả thông qua các hoạt động như hội thảo, diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” và tổ chức lồng ghép vào các Hội thi tìm hiểu truyền thống Hội LHTN Việt Nam, ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”,…

Các cấp bộ Hội đã thực hiện 1.654 công trình, phần việc thanh niên, phần việc thanh niên tiêu biểu; xây dựng 160 Nhà nhân ái trị giá 6,4 tỷ đồng, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 59.969 bà con nhân dân, vân động 57.544 hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện thu được 43.048 đơn vị máu, thực hiện 130,6 km "Ánh sáng nông thôn mới" với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng, nạo vét hơn 301 km kênh mương nội đồng,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua cũng đã rút ra những hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới.

 

Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời hi vọng và tin tưởng rằng thanh niên Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam, xung kích, đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thanh niên của tỉnh Thừa Thiên Huế 05 năm qua, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam mong muốn nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với nhiều cách làm phong phú, linh hoạt, hiện đại, phù hợp.

Anh Lê Quốc Phong, các cấp Hội phải giúp hội viên thanh niên được tiếp cận nhanh chóng, chính xác các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hình thành bản lĩnh ứng xử phù hợp trước những tác động của các thể lực thù địch; phát huy tiềm năng của tỉnh đề phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phối hợp tổ chức sân chơi lành mạnh cho thanh niên, qua đó thu hút đoàn kết, tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên trong toàn tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ hội nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, đưa phong trào hội phát triển vững mạnh.

 

Thừa Thiên Huế là một trong sáu tỉnh được chọn làm Đại hội điểm và là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh

 

Với khẩu hiệu "Thanh niên Thừa Thiên Huế đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh", Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; xây dựng lớp thanh niên Thừa Thiên Huế có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có văn hoá, nghĩa tình, nhân ái; có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện quyết tâm góp sức trẻ xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2019 - 2024 là triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và 02 chương trình Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, chương trình Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 45 anh chị vào Ủy ban Hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương 11 anh chị là đại biểu chính thức và 01 anh chị là đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

 

Ra mắt Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Đại hội cũng đã hiệp thương trực tiếp Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch tại Đại hội, theo đó anh Trần Gia Công - UVBTV Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế (TN)