Triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và chương trình xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh

16:45 04/07/2019     740

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Kon Rẫy - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy xác định trọng tâm nhiệm kỳ tới là triển khai cóhiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và Chương trình xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.

Ngày 02/07, Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị cấp huyện được UBH Tỉnh chọn làm đại hội điểm của tỉnh.

140 đại biểu chính thức đại diện cho 1.694 hội viên trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã tham dự Đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Kon Rẫy đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với trong Nghị quyết đầu nhiệm kỳ đã đề ra. Phong trào tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai hiệu quả, tạo hưởng ứng sâu rộng trong hội viên, thanh niên thông qua hoạt động như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện…

Các công trình, phần việc thanh niên được các tổ chức cơ sở Hội đăng ký, đảm nhận và triển khai thiết thực, tiêu biểu như: trồng hơn 5.000 cây xanh các loại, đào hơn 150 điểm thu gom rác thải, tiến hành phát quang, dọn vệ sinh hơn 50 km đường giao thông; nạo vét hơn 40 km kênh mương nội đồng, tiến hành xây dựng hơn 22 km đường thanh niên thắp sáng, 10 km hàng rào, cổng ngõ; 25 nhà vệ sinh thấm hút, quy cách; sửa 04 cầu treo dân sinh, làm mới 25 vườn rau, vệ sinh 24 bể nước, sửa 04 giọt nước; làm mới 7 sân bóng chuyền; xây dựng 01 công trình nước sinh hoạt tại xã Đăk Tơ Lung... thu hút hơn 3.000 lượt HVTN tham gia.

 

Đại biểu hiệp thương lựa chọn Ủy ban Hội khóa mới

 

Thông qua các hoạt động phong trào đã phát huy vai trò xung kích của hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Phát biểu tại Đại hội, anh Xiêng Thanh Phúc - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trong nhiệm kỳ tới, anh Xiêng Thanh Phúc đề nghị Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy cần khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung như: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hội viên, thanh niên; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; có các giải pháp cụ thể, thường xuyên đổi mới các mô hình, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên nhằm nâng cao tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội đặc biệt là thanh niên ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có nhiều thanh niên tôn giáo; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Hội, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Hội trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên…

 

Các anh chị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Kon Rẫy - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới với trọng tâm tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và Chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương và chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 17 anh, chị; anh Nguyễn Văn Chiến được Đại hội tín nhiệm và hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, chị Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Kon Rẫy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 15 anh, chị là đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Kon Tum lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

Nhằm ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân có thành tích suất xắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, UBND huyện đã khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; UBH huyện khen thưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019./.


 

Việt Sa - TĐ Kon Tum (KA)